Phát huy vai trò của tổ chức đảng tại vùng tôn giáo

Cập nhật 27/12/2024, 10:12:14

Gia Lai là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số và các tôn giáo khác nhau. Vì thế, công tác xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức đảng tại vùng đồng bào có đạo trở thành yếu tố quan trọng để đoàn kết, phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống người dân. Đảng viên, những tổ chức Đảng vùng có tôn giáo đã phát huy được vai trò then chốt trong tham gia các hoạt động cộng đồng, thể hiện tinh thần gương mẫu trong các phong trào phát triển địa phương. Phóng sự được thực hiện tại xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, nơi có cộng đồng gần 40% dân cư là đồng bào có đạo.

Điểm nhóm Tin Lành làng Bạc 2, xã Ia Phìn những ngày cuối năm: Hôm nay, các tín đồ nơi đây có thêm niềm vui lớn khi khu nhà sinh hoạt chung mới vừa được hoàn thành đưa vào sử dụng. Nhờ có sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy chính quyền địa phương, đồng bào có đạo nơi đây đã có điểm nhóm khang trang, rộng rãi hơn làm nơi sinh hoạt tôn giáo và thờ tự, giúp người dân an tâm tự do tín ngưỡng, sinh sống, lao động sản xuất phát triển kinh tế…Trong niềm vui đón Giáng sinh, giáo dân làng Bạc 2 sửa soạn, trang trí lại những tiểu cảnh sinh động vui nhộn, ý nghĩa.

Ông Rơ Lan Hun, Trưởng điểm nhóm Tin lành làng Bạc 2, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông cho biết: “Trước đây mình làm nhà từ năm 2017, tín đồ cũng ít, dần dần nhiều hơn trong khi nhà sinh hoạt rất dột, mùa mưa. 2024, điểm nhóm có nhà mới, chính quyền tạo điều kiện cho, giáo dân tự góp để xây nhà.”

Ngôi nhà của đảng viên Kpah Duyên nằm đối diện điểm sinh hoạt nhóm. Là tín đồ Tin lành Việt Nam, chị được tín nhiệm bầu làm Trưởng Ban công tác mặt trận, ủy viên Chi bộ làng Bạc 2, nhờ uy tín, khả năng tập hợp sự đoàn kết, gương mẫu giữa cộng đồng. Tham gia sinh hoạt tôn giáo lành mạnh, Kpah Duyên cũng đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, gương mẫu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, thay đổi nếp nghĩ cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những đảng viên như chị đang trở thành cầu nối để truyền tải chủ trương chính sách của Đảng đến mỗi người dân, tạo sự hòa hợp, đoàn kết giữa cộng đồng các tôn giáo.

Chị Kpa Duyên, làng Bạc 2, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông bày tỏ: “Mình là đảng viên nên phải gương mẫu trong cuộc sống, thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước. Mình vận động chị em, bà con đồng bào tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thay đổi nếp sống văn hóa để xây dựng thôn làng ngày càng giàu đẹp hơn.”

Ông Bùi Văn Nhậm, Bí thư Chi bộ làng Bạc 2, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông trao đổi: “Chi bộ đã chỉ đạo các đoàn thể rà soát đoàn viên, hội viên có đủ điều kiện để kết nạp đảng, kết hợp tuyên truyền vận động. Bà con đã thấy được trách nhiệm và sự quan tâm của đảng khi phát triển đảng viên người DTTS vùng có đạo. Nay phát triển được 6 đảng viên, cùng với đó gắn với phát triển đảng viên với công tác cán bộ. Đến nay các cán bộ thôn làng đều là đảng viên, 100% đã được phân công nhiệm vụ tại thôn làng. Khi được tổ chức phân việc, tuyên truyền thì bà con thấy được trách nhiệm xây dựng đạo với đời là phù hợp, đồng tình với nhau.”

Xã Ia Phìn có hơn 7000 khẩu, trong đó đồng bào có tôn giáo chiếm hơn 37%, sinh sống tập trung ở một số làng và thôn Hoàng Yên. Đảng bộ xã Ia Phìn có 202 đảng viên, sinh hoạt tại 13 chi bộ, trong đó có 8 chi bộ thôn làng. Tạo điều kiện để đồng bào có đạo tự do tín ngưỡng, tham gia vào cấp ủy, hệ thống chính trị địa phương, những đảng viên, tổ chức đảng vùng có đạo ở Ia Phìn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng khối đoàn kết toàn dân, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa tín ngưỡng và chính sách của Đảng, Nhà nước.

Những thôn làng vùng đồng bào có đạo đều có những đảng viên gương mẫu, góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh, làm nòng cốt, hạt nhân chính trị ở cơ sở. Mỗi cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách nhóm hộ, các tổ chức chính trị thôn làng để gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, đồng thời vận động bà con phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Đảng viên và tổ chức đảng luôn có vai trò tiên phong trong việc tổ chức, huy động lực lượng, giúp nhân dân thực hiện tốt các phong trào, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Tập, Câu chánh Giáo xứ Hoàng Yên, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông cho biết: “Được sự quan tâm của Chính quyền, cấp ủy, quý lãnh đạo chúng tôi có được ngôi đền thánh như hôm nay. Chính quyền lãnh đạo cũng giúp đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày đại lễ. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tuyên truyền đường lối chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước đến với mỗi giáo dân.”

Ông Vũ Đình Bi, Bí thư Chi bộ thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông thông tin: “Trong những buổi sinh hoạt, chúng tôi đều mang tính chất đoàn kết, những chương trình lớn nhà nước phát động bà con rất ủng hộ. Bà con giáo dân đoàn kết, chấp hành chính sách của địa phương. Cấp trên đưa về sẽ họp và triển khai đến bà con nhân dân, rất minh bạch, nên bà con rất nhiệt tình đóng góp.”

Bằng tinh thần, trách nhiệm của những cán bộ, đảng viên vùng giáo dân đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2024, 100% chi bộ ở Ia Phìn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 81% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Kinh tế, xã hội đã có nhiều khởi sắc, các chương trình, dự án về xóa đói giảm nghèo, phát triển hạ tầng, chăm sóc sức khỏe cho bà con đã được triển khai hiệu quả, với sự đồng thuận cao trong đồng bào có đạo.

Ông Đỗ Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy xã Ia Phìn, huyện Chư Prông trao đổi: “Hiện nay, địa phương chủ yếu trồng cà phê là chính, chúng tôi đưa ra chủ trương cải tạo vườn già cỗi. Đưa người dân đi tham quan học tập và triển khai đồng loạt, đến nay 65% diện tích cà phê được tsi canh. Trong đó rất đông là bà con giáo dân tham gia tích cực, sản lượng cao. Rồi trồng xen canh cà phê, sầu riêng. Bà con giáo dân rất phấn khởi. Đến năm nay thu nhâp đầi người đạt 59 triệu, vượt nghị quyết đề ra.”

Cùng với hướng đi, cách làm phù hợp của cấp ủy chính quyền, sự đồng lòng ủng hộ của bà con giáo dân nói riêng và nhân dân nói chung đã góp phần không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân xã Ia Phìn. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã Ia Phìn đạt 59,4 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 7,7%.

Minh Lý – Thanh Sáng

Trả lời