Phát huy vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế

Cập nhật 08/3/2025, 06:03:10

Thời gian qua, các phong trào thi đua, cuộc vận động do Hội LHPN tỉnh Gia Lai phát động đã được Hội LHPN các cấp trong tỉnh triển khai, thực hiện hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, chị em phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của mình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có phát triển kinh tế. Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2025) và 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng., mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.

Cơ sở chế biến nhân hạt điều của chị Nguyễn Thị Gấm – Hội viên phụ nữ thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ là một trong những cơ sở kinh doanh phát triển. Được biết, cơ sở của chị Gấm được hình thành xuất phát từ một đề tài khởi nghiệp kinh doanh của Hội LHPN huyện. Khởi nghiệp từ năm 2016, đến nay, cơ sở của chị đã được chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sản phẩm hạt điều rang muối đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Từ chỗ chỉ phục vụ nhu cầu của gia đình và những hộ dân trong vùng, đến nay, sản phẩm từ cơ sở chế biến hạt điều Hiệp Gấm đã được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh biết đến và đã có thương hiệu.

Chị Nguyễn Thị Gấm – Xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ cho biết “Khi đã tham gia Chương trình OCOP thì gia đình thấy có rất nhiều lợi ích. Sản phẩm nhà nông bình thường đã xây dựng được thương hiệu sản phẩm sạch, an toàn đến người tiêu dùng. Khi đạt chứng nhận OCOP nhà nước cũng hỗ trợ những mảng về quảng bá thương hiệu, từ đó nhiều người biết đến sản phẩm hạt điều của gia đình, đó cũng là một trong những cơ sở để phát triển lên, bán được nhiều sản phẩm, đem lại thu nhập khá tốt cho gia đình.”

Thực hiện Đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025, Hội LHPN tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thực hiện giảm nghèo bền vững; đồng thời xác định đây là cơ sở để thúc đẩy các phong trào phụ nữ, là cơ hội giúp hội viên tiếp cận với các chương trình, chính sách ưu đãi, nguồn vốn hỗ trợ trong khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự hỗ trợ của tổ chức Hội, các cấp, ngành, cũng đã phân tích thế mạnh, tiềm năng phát triển kinh tế của từng địa phương, từng vùng nhằm giúp hội viên, phụ nữ xây dựng mô hình kinh tế phù hợp, hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 29 tổ liên kết/tổ hợp tác với 529 hội viên phụ nữ là thành viên; 35 hợp tác xã có nữ tham gia quản lý, điều hành, trên 40 sản phẩm OCOP trong tỉnh do phụ nữ làm chủ.

Bà Hà Thị Đông – Xã Chư Răng, huyện Ia Pa nói “Từ khi sản phẩm đạt chứng nhận OCOP của huyện thì sản phẩm của mình có thể đưa ra ngoài thị trường, đưa vào các siêu thị lớn giúp sản phẩm của mình được biết đến nhiều hơn//Bên Hội phụ nữ cũng hỗ trợ đi tập huấn, tuyên truyền và phát triển các mối quan hệ để giúp nguồn hàng của mình được tiêu thụ nhiều hơn.”

Nhằm thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số, Hội LHPN các cấp đã xây dựng và nhân rộng mô hình “Mỗi tuần 1 sản phẩm” gắn với “Chợ phiên điện tử”. Đến nay, các cấp Hội đã kết nối và giới thiệu hơn 300 sản phẩm khởi nghiệp của hội viên phụ nữ, sản phẩm OCOP của địa phương trên các nền tảng thương mại điện tử lớn. Nhiều chị đã khẳng định được bản lĩnh và năng lực trên thương trường, mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, sẵn sàng dấn thân vào những lĩnh vực, ngành nghề mới…

Chị Phạm Thị Thủy – Tổ dân phố 6, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê chia sẻ “Tôi bán trên mạng xã hội, trên kênh Shopee, TikTok Shop, mong khách hàng quan tâm các sản phẩm của nhà Thái Sơn để tốt cho sức khỏe và để ủng hộ nông sản của Tây Nguyên. Mình kiên trì hàng ngày, đáp ứng thị trường khách hàng cũng luôn luôn ủng hộ, đến hôm nay shop nhà Thái Sơn đưa những đơn hàng ra rất là ổn định.”

Bà Rơ Chăm H’Hồng – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai trao đổi “Với mục tiêu giúp chị em thoát khỏi cái nghèo, thoát khỏi cái khó cái khổ nên tạo được sự đồng thuận trong khởi nghiệp trong triển khai các đề án của TW như Đề án 01, 938, 939 đã hỗ trợ chị em rất nhiều nên vì vậy những năm về sau các hoạt động được nhiều chị em tích cực tham gia. Đây cũng là cơ hội để chị em khẳng định mình trong qua trình tham gia phát triển kinh tế, xã hội. Để thực hiện hỗ trợ chị em trong quá trình khởi nghiệp, thực hiện các đề án UBND tỉnh và UBND các huyện tạo điều kiện cho Hội LHPN các cấp triển khai thì bản thân của các chị đã phải nỗ lực lựa chọn, sáng tạo các ý tưởng khởi nghiệp. Hội LHPN cũng thường xuyên tổ chức tập huấn, tổ chức các phiên chợ, hội chợ và tham gia thi các ý tưởng khởi nghiệp hàng năm”

Những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ như sự cần cù chịu khó, khéo léo, tỉ mỉ trong lao động, sự tinh tế trong giao tiếp ứng xử… được phát huy, trở thành lợi thế và chìa khóa thành công trong phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, phụ nữ ngày nay càng thể hiện tốt tinh thần vượt khó, ý chí và khát vọng vươn lên để khẳng định bản thân, vun đắp cuộc sống ấm no, hạnh phúc và đóng góp cho xã hội./.

 

Linh Chi – Minh Trung – Minh Châu

Trả lời