Để công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đạt hiệu quả, bên cạnh vai trò chủ lực của lực lượng Công an thì sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong việc kịp thời tham gia tố giác, ngăn chặn các vụ việc đóng vai trò rất quan trọng. Phóng sự được thực hiện tại xã Ia Băng, huyện Đak Đoa.

Buổi phát động quần chúng được Công an huyện Đak Đoa phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Ia Băng tổ chức, bên cạnh thông báo đến người dân các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự nổi lên trong thời gian gần đây để người dân nắm bắt kịp thời, thì Công an huyện còn phân tích cái đúng, cái sai từ những vụ mâu thuẫn, xích mích nhỏ giữa thanh niên các làng với nhau, qua đó giúp người dân nói chung, thanh thiếu niên nói riêng tránh những hành động, việc làm không đáng có dẫn đến vi phạm pháp luật. Qua buổi phát động quần chúng này còn là dịp để cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an lắng nghe người dân giải bày những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày để từ đó tìm hướng giải quyết phù hợp, hạn chế những mâu thuẫn kéo dài, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Ông Phạm Quý Thành-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Băng, huyện Đak Đoa cho biết: “Xã Ia Băng nổi lên tình trạng thanh niên gây rối. Xã đã ra Nghị quyết về chuyển hóa địa bàn. Trong đó tập trung tuyên truyền, giáo dục cho các thanh thiếu niên, tổ chức phát động quần chúng để tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, tranh thủ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong thôn, trong chức sắc tôn giáo để tuyên truyền vận động nhân dân, giáo dục thanh thiếu niên nhằm ngăn chặn các loại tội phạm, ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn”.
Ông Ksor Yar- Thôn trưởng làng Chăm Rông, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa cũng cho biết: Vừa rồi có mấy vụ gây rối, đánh nhau, tôi cũng điện cho Công an xã, huyện để kịp thời ngăn chặn. Khi nào trong thôn có gây rối, đánh nhau thì tôi và công an viên, các ngành của thôn phối hợp ngăn chặn để tránh mâu thuẫn phức tạp.
Ia Băng là xã có kinh tế-xã hội phát triển, người DTTS chiếm tỉ lệ cao. Ngoài ra, còn có địa giới hành chính tiếp giáp với Tp.Pleiku, huyện Chư Sê, Chư Prông nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là các đối tượng lợi dụng địa bàn để hoạt động thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Để kịp thời phối hợp ngăn chặn những việc làm phạm pháp, xã đã thành lập Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm với sự tham gia nhiệt tình của quần chúng nhân dân.
Anh Trần Đình Luận-Trưởng Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm xã Ia Băng, huyện Đak Đoa cho biết: “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm hoạt động được 4 năm rồi, có 4 anh em. Anh em nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp với Công an xã, mật phục truy bắt các loại tội phạm trộm cắp, cướp tài sản, ma túy. Trong quá trình hoạt động chia ra các tổ ở các thôn, làng, năm 2016 mật phục bắt được 1 đối tượng trốn truy nã của Công an tỉnh Đak Lak và phối hợp với Công an xã bắt các vụ trộm cắp, cướp giật”.
Cuộc sống của người dân xã Ia Băng ngày càng phát triển, yên bình, bên cạnh những nỗ lực vươn lên trong làm ăn, phát triển kinh tế của người dân còn là sự đóng góp công sức thầm lặng của những lực lượng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư vào công tác giữ gìn và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong các phong trào, hoạt động của địa phương nói chung và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc nói riêng rất cần sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của những người có uy tín nhằm ngăn chặn kịp thời các vụ việc phạm pháp, chung tay góp sức vào sự phát triển ổn định của mỗi thôn, làng, khu dân cư./.
Thiên Thanh, Minh Trung