Mặt trận các cấp trong tỉnh Gia Lai đã phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào sự phát triển đi lên của địa phương và đất nước.
Được ví là “mái nhà” chung của đoàn kết tôn giáo, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Gia Lai cùng với các tổ chức thành viên đã phối hợp với các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng triển khai nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. Từ đó, phát huy được tinh thần và sức mạnh đoàn kết của đồng bào có đạo; thổi bùng ý chí thi đua, lao động, sản xuất và khát vọng cống hiến của bà con dân làng.
Điển hình như già làng Siu Vớt ở Giáo xứ Ia Dreng, phát huy vai trò của người đảng viên, một giáo dân yêu nước, những lời dạy của Bác Hồ về mối đoàn kết Lương – Giáo, “ kính Chúa, yêu nước” luôn được ông khắc ghi để lao động cống hiến. Ở già Siu Vớt, mọi người luôn thấy sự nhiệt thành, vì lợi ích chung của làng, của xã mà sẵn sàng bỏ qua lợi ích cá nhân.
Ông Siu Vớt – Giáo xứ Ia Dreng, huyện Chư Pưh chia sẻ: “Có Đảng chúng ta mới có đường, có điện, có trạm, trường… có tất cả, mình nói là nói đúng, có thật người dân mới tin mình.Tôi vừa nói, vừa làm, cái gì cũng có lúa, cà phê, cao su rồi chỉ cho bà con làm, có vậy mọi người mới tin. “
Với chức năng giám sát và phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Gia Lai đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa các tổ chức chính trị – xã hội với các tôn giáo. Qua đó, tạo điều kiện để các tôn giáo tích cực tham gia xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.
Tuỳ vào thực tế của mỗi địa phương, các tôn giáo trong tỉnh có những cách làm khác nhau, nhưng đều chung đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc, hướng con người tới những giá trị tốt đẹp và nhân văn cao cả, sống “tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp thiết thực cho cộng đồng xã hội.
Linh mục Đinh Quang Vinh – Giáo xứ Ia Lốp, huyện Chư Sê cho biết: “Đạo không chỉ được giữ trong nhà thờ mà chúng tôi cùng đem đến cho những người không đồng đạo; không cùng tôn giáo. Trước hết là phải lan tỏa tình yêu thương, sau đó mới lan toả tôn giáo của mình qua đó mọi người sẽ thấy đạo không tách rời với xã hội mà cùng đồng hành với xã hội. Chúng tôi vẫn tiếp tục chương trình đó đi đến những nơi nghèo khổ để tiếp chạp và cảm thông hơn. Đây cũng là lối sống tin mừng mà người tôn giáo phải làm.”
Hoà thượng Thích Từ Vân – Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: “Giáo hội Phật giáo VN hoạt động theo phương châm đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ban Trị sự Giáo hội phật giáo VN tỉnh hoạt động theo tinh thần đoàn kết, hòa hợp, khuyến khích tăng ni và phật tử luôn luôn đặt trọng tâm trong công tác từ thiện.”
Có thể thấy, thời gian qua mối quan hệ giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thể tỉnh Gia Lai với các tổ chức tôn giáo ngày càng được gắn kết chặt chẽ, mật thiết. Trong các dịp lễ, tết, lễ trọng của đồng bào các tôn giáo, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc luôn dành thời gian đến thăm, chia vui cùng các vị chức sắc, chức việc và bà con giáo dân. Không khí các buổi gặp gỡ luôn chân tình, cởi mở, cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.
Ông Đinh Ngọc Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai trao đổi: “Với vai trò trách nhiệm của mặt trận trong việc xây dựng khối đại đoàn kết mặt trận tỉnh cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực từ các đợt tiếp xúc lắng nghe tâm tư nguyện vọng tín ngưỡng các tôn giáo trong đó có đồng bào công giáo. Phản ánh đến cấp ủy chính quyền quan tâm tạo mọi điều kiện để các tôn giáo hoạt động theo đúng đường hướng và pháp luật…”
Ghi nhớ, làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: “Lương-giáo đoàn kết, toàn dân đoàn kết, cả nước một lòng, nhân dân ta nhất định thắng lợi”. Các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang tích cực tham gia các phong trào thi đua; là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đồng bào có đạo; góp phần giữ vững an ninh chính trị ở cở sở vì một Gia Lai phát triển.
Kim Ngân – Ksor Tuối