Phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong đảm bảo an sinh xã hội

Cập nhật 23/11/2022, 10:11:04

Bằng những hoạt động ý nghĩa và thiết thực, các cấp Hội Chữ thập đỏ ( CTĐ) trong tỉnh Gia Lai đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, là “cầu nối” trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại địa phương. Qua đó, khơi dậy lòng nhân ái của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Một trong những chương trình được Hội Chữ thập đỏ Gia Lai triển khai thành công trong năm nay đó là phối hợp với tổ chức ASIF tại Việt Nam khánh thành và đưa vào sử dụng hơn 100 giếng nước sạch trong dự án “Giếng sạch trao buôn” và tặng trên 11.200 gùi nước cho người dân tại 14 huyện với tổng trị giá 12 tỷ đồng.  Nhờ dự án này đã tạo điều kiện thuận lợi về nước sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn.

Chị Phânh – Làng Thương, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang nói: “Ngày xưa lấy nước xa rất khó khăn, giờ có nước sạch rồi rất vui, bà con rất vui. Giặt giũ dần cũng tiện hơn, bà con vui lắm”.

Điểm nhấn trong công tác của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai năm nay còn là thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Theo đó, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã lập 1.264 địa chỉ cần giúp đỡ, kêu gọi hỗ trợ được 1.067 địa chỉ. Đồng thời, tổ chức trao tặng 33 bò cái sinh sản, heo, 38 căn nhà và 5 tấn gạo cho các hộ gia đình khó khăn với tổng  trị giá 9,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã chủ động thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời cho 31 nạn nhân bị thương, tử vong do tai nạn giao thông, đuối nước, với số tiền 1,07 tỷ đồng. Ngoài ra, công tác cứu trợ thường xuyên luôn được các cấp Hội quan tâm, chủ động kêu gọi, vận động và kết nối các tổ chức, cá nhân mạnh thường quân đã đi thăm và trao gần 108.300 suất quà, xây dựng 01 phòng học, 18 căn nhà, hỗ trợ sinh kế bằng tiền mặt và con giống vật nuôi cho các hộ gia đình, với tổng trị giá 21,2 tỷ đồng.

Bà Kpă H’Mơn – Thôn Plei Plok, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện cũng nói: “Gia đình mình nghèo lắm, nuôi 3 đứa con với các cháu. Nhờ Hội CTĐ hỗ trợ bò, giờ con bò nó cũng sinh sản rồi, nên từ đó gia đình cũng có thêm thu thập, mình cảm ơn nhiều lắm”.

Ông Vũ Quang Nam – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện cho biết: “Thời gian qua, Hội CTĐ huyện Phú Thiện đã tham mưu với chính quyền địa phương triển khai các hoạt động nhân đạo. Năm nay 2022, đã có nhiều hoạt động hỗ trợ bà con xây nhà, dự án Asif nhận được 14 cái giếng, ngoài ra các hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, thăm, tặng quà hỗ trợ. Đồng thời duy trì và phát triển chương trình “ Ngân hàng bò” …

Với tinh thần tương thân, tương ái và trách nhiệm với cộng đồng đã giúp các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai huy động được sức mạnh của đông đảo Nhân dân cùng hướng về những hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội. Các phong trào của Hội đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng.

Ông Dương Đình Diện – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cho biết: “Năm 2022 thì hoạt động công tác Hội và phong trào CTĐ của tỉnh Gia Lai đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên với sự cố gắng của đội ngủ cán bộ Hội CTĐ 3 cấp thì chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ngay từ đầu năm đầu tiên của NQ Đại hội 7, nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong năm 2022 chúng tôi đã kết nối với rất nhiều mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là các MTQ tại TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Chính vì vậy giá trị công tác nhân đạo trong năm 2022 tăng 27 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của TW Hội cũng tôi sẽ triển khai Tết nhân ái để cụ thể hóa chiến lược phát triển Hội đến năm 2030 tầm nhìn 2045, đối với chương trình Tết Nhân ái thì Hội CTĐ đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các huyện thị và giao chỉ tiêu cho các huyện thị để thực hiện”.

Đặc biệt, năm 2022, Hội Chữ thập đỏ Gia Lai còn phối hợp với Đài PT-TH Gia Lai xây dựng và phát sóng chuyên mục Truyền hình Nhân đạo. Qua đó, đã kết nối được nhiều nhà tài trợ hỗ trợ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.

Những kết quả đã đạt được khẳng định sự chuyển biến tích cực trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy tốt vai trò nòng cốt, là cầu nối của các tấm lòng hảo tâm đến với những mảnh đời bất hạnh, giúp những người nghèo, người dễ bị tổn thương giảm bớt khó khăn trong cuộc sống; qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh nhà./.

Linh Chi, Huy Toàn, Phi Long

Trả lời