Phát huy vai trò của già làng tại địa phương.

Cập nhật 11/7/2015, 14:07:58

 Những năm qua, thực hiện nhiệm vụ tại cộng đồng dân cư, các già làng, người uy tín tiêu biểu của tỉnh đã nêu cao vai trò gương mẫu trong việc tuyên truyền, vận động con cháu, người thân, nhân dân ở nơi cư trú chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội dung trong quy ước, hương ước của dòng họ, qua đó góp phần đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội địa phương.

Già làng So Kol  vận động, hướng dẫn bà con trồng cà phê 

Bằng uy tín, kinh nghiệm của mình già làng So Kol ở Làng Kép – phường Đống Đa- T.pPleiku đã tích cực vận động nhân dân trong làng hiến đất làm đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; già làng So Kol còn tham gia vận động, hướng dẫn người dân biết cách trồng cà phê và một số cây trồng khác cho nguồn thu nhập ổn định. Không ít người trong số đó đã vươn lên thoát nghèo…

Già làng So Kol- Làng Kép- Phường Đống Đa- TP.Pleiku nói: “Tôi vận động  ai chưa giải tỏa mình nhắc nhở giải tỏa để làm đường đi lại; người dân, ai có cây cối không hiệu quả, mình phá hết trồng cà phê, tiêu, nên có 15-16 hộ làm theo và đã thu hoạch 3-4 năm nay rồi, mình cũng mừng lắm!”.

 Già làng Siu Plim làng Bloi, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah đã cùng với chính quyền, mặt trận cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ các hủ tục lạc hậu xây dựng nếp sống văn hóa mới. Bằng uy tín và với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác dân vận, già làng Siu Plim đã vận động 3 người lầm đường, lạc lối bỏ vợ con, nhà cửa, ruộng vườn đi theo kẻ xấu trở về với gia đình, bà con dân làng tu chí làm ăn xây dựng kinh tế.

 Già làng Siu Plim- Làng Bloi- Thị trấn Ia Ly- Huyện Chư Pah chia sẻ: Trước tiên, mình là già làng phải làm trước dân làng mới tin mình mà theo. Do đó, tôi kêu gọi và đi đầu trong làng giúp dân làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.  Còn những người như anh Je do trước đây anh sai lầm, mình phải có trách nhiệm quan tâm giáo dục cho dân, bữa nay thì kinh tế anh khá hơn rồi.

     Gia Lai hiện có hơn 1.200 người có uy tín ở địa phương được bầu làm già làng trưởng thôn, là địa phương có số lượng người uy tín được bầu chọn nhiều nhất so với các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Họ có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, ở cơ sở đã xuất hiện nhiều gương điển hình già làng làm kinh tế giỏi, những người không chỉ biết làm giàu cho chính bản thân và gia đình, mà còn giúp bà con trong buôn, làng vươn lên xóa đói giảm nghèo.

 Bà Đinh Thị Giang- Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai

Đánh giá: “ Phải nói rằng, trong những năm qua công tác phối hợp giữa các vị già làng với các ngành đoàn thể ở cơ sở thì vai trò của họ rất được nhân dân tin cậy. Với nhiệm vụ của Mặt trận, để làm tốt hơn nữa vai trò của những người uy tín trong đồng bào DTTS, trong thời gian đến, Mặt trận các cấp sẽ phố hợp với Đảng, Chính quyền làm thế nào tạo mọi điều kiện thuận lợi tổ chức tuyên truyền cũng như thông tin về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của tỉnh nhà đến đội ngũ già làng để họ có thông tin tuyên truyền đến đồng bào DTTS”.

 Các già làng, trưởng thôn là cầu nối trong tuyên truyền, vận động đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với bà con dân tộc thiểu số. Già làng là tấm gương sáng, mẫu mực đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương; đồng thời giúp bà con nhận ra những điều hay lẽ phải và biết vươn lên để chiến thắng đói nghèo, lạc hậu./.

 

 

Ngọc Ánh – Minh Trí

Trả lời