Phát huy vai trò của già làng, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật 12/6/2024, 06:06:22

Trong những năm qua, già làng, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát huy vai trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn dẫn dắt, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế cũng như xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự xã hội trong cộng đồng.

Đối với bà con làng Pờ Ngăl, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, nhắc đến làm kinh tế thì không thể không nhắc đến ông Đinh Thai – Người uy tín của làng. Khi xã có chủ trương vận động bà con trong làng chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát triển kinh tế, ông Đinh Thai đã vay vốn, trồng xen canh cây ăn trái đủ loại như ổi, chuối, nhãn… Để đạt năng suất, ông đã đi tham quan, tìm hiểu kỹ thuật trồng, chăm sóc vườn cây.

Ông Đinh Thai – Người uy tín làng Pờ Ngăl, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang chia sẻ: “Trước đây thì đi bộ đội về, bà con thấy tôi nói năn được nên mới bầu làm người uy tín. Mà đã là người có uy tín thì trước mình phải chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước rồi mình mới đi vận động được bà con làm nông thôn mới, bảo vệ an ninh chính trị ở thôn làng, phải đoàn kết, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.”

Từ việc phát triển kinh tế gia đình, những già làng, người có uy tín đã hướng dẫn khoa học kỹ thuật cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; tích cực vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nhờ thế, cuộc sống khấm khá hơn. Đồng thời, tuyên truyền bà con giữ vững hương ước, quy ước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống tiến bộ, đời sống ấm no, tươi đẹp hơn.

Già làng Hoàng Văn Soạn – Làng Pơ Nang, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang nói: “Về vận động bà con thay đổi nếp nghĩ cách làm, trước bán được mì bán cho thương lái luôn nhưng được ít tiền, trong khi đó công lao làm rất nhiều. Tôi vận động bà con là bà con cứ làm theo tôi đi, vận động bà con không bán mì non, không bán cà phê non, không bán hồ tiêu, bời lời cả vườn nữa mà mình làm được thì mình đổi công nhau để thu hoạch, thu hoạch về cần phơi khô thi phơi khô để bán. Bây giờ bà con cũng làm theo rồi, làm tốt. Bà con đổi nhau đi chặt về phơi khô rồi bán.”

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 955 già làng, người có uy tín. Các già làng, người có uy tín không chỉ am hiểu phong tục tập quán của đồng bào mình, có kinh nghiệm sống, mà còn là tấm gương sáng, gương mẫu đi đầu trong sinh hoạt, lao động sản xuất và giữ gìn an ninh trật tự; kịp thời tham mưu, đề xuất giải quyết những vấn đề liên quan đến tâm tư nguyện vọng của Nhân dân. Bên cạnh đó, để phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, lãnh đạo các địa phương triển khai nhiều hoạt động gặp gỡ, động viên; khuyến khích già làng, người có uy tín đi đầu tham gia các phong trào của địa phương, nhất là các chương trình, đề án, chính sách dân tộc và vận động đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Bà Cao Thị Viễn Phương – Bí thư Đảng ủy xã Đất Bằng, huyện Krông Pa cho biết: “Trong thời gian qua, vai trò của già làng, người uy tín trên địa bàn huyện Krông Pa thì phát huy rất là tốt, tích cực. Già làng, người uy tín rất có uy tín, có trình độ trong buôn làng và họ rất có trách nhiệm, bằng uy tín, tiếng nói của họ thì họ cũng đã tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tuân thủ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các hương ước, quy ước của buôn làng.”

Với những đóng góp của già làng, người có uy tín đã góp phần cải thiện đời sống Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, họ đã trở thành “cầu nối” giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc với Nhân dân; qua đó đóng góp phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Thúy Diện – Trương Trang – Minh Trung

Trả lời