Già làng, người uy tín ở khu vực Tây Nguyên nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng là những người có nhiều kinh nghiệm, có uy tín trong cộng đồng. Không những gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà già làng, người có uy tín còn đóng góp tích cực trong tuyên truyền, vận động, thuyết phục bà con các dân tộc xóa bỏ những tập tục lạc hậu, đấu tranh những âm mưu chia rẽ, phá hoại sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, cùng tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; góp phần vì sự phát triển của các buôn, làng và thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Làng Ngơm Thung, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa hôm nay, đường xá xanh-sạch-đẹp, nhiều căn nhà được xây dựng khang trang. Bao nhiêu mùa rẫy qua đi là bấy nhiêu năm già làng Sêl cùng bà con ở làng vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất của cha ông để lại. Gần 20 năm được bà con tin tưởng bầu làm già làng, ông Sêl tranh thủ trò chuyện, thăm hỏi tình hình làm ăn cũng như cuộc sống của bà con trong làng. Với ông, từng con đường ở làng Ngơm Thung giờ đây đã thành quen thuộc; đối với bà con trong làng, ông là tấm gương, là hình mẫu trong mọi việc. Nghe và học theo già làng Sêl làm kinh tế, bà con ở làng Ngơm Thung hôm nay nhiều người biết đan lát để giữ nghề truyền thống của dân tộc và có thêm thu nhập, rồi làm cà phê nên cuộc sống ngày càng phát triển. Cái đói, cái nghèo trước đây nay đã lùi vào quá khứ để nhường chỗ cho cuộc sống ấm no, đủ đầy.
Ông Bleo – Làng Ngơm Thung, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa nói: “Gia đình nào mà khổ, gia đình nào mà nghèo thì già làng chỉ cho nhà nước tới nhà xem khó khăn như thế nào để nhà nước giúp đỡ. Dân làng mình thích già làng, thích thôn trưởng. Trong làng mình, già làng tốt lắm.”
Già làng Sêl – Làng Ngơm Thung, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa cho biết: “Già làng thì bảo vệ dân. Trong làng họp hành thì mình bảo dân làng phải làm Đông Xuân, làm cà phê, phải làm để có nhà, có ăn.”
Tiếp nối những người lớn tuổi như già làng Sêl, hiện nay trên địa bàn huyện Đak Đoa cũng có nhiều người trẻ được bà con dân làng tin tưởng bầu làm già làng, người có uy tín. Với suy nghĩ và tư duy tích cực của người trẻ, những người uy tín như anh Khên ở làng Tuơh Klah, xã Glar, huyện Đak Đoa đã và đang đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Mặc dù chỉ mới được bà con bầu làm người có uy tín từ năm 2024, thế nhưng với kinh nghiệm 10 năm tham gia tổ hòa giải của làng, tiếng nói cũng như những việc làm của anh Khên đã góp phần điều chỉnh các mối quan hệ trong cộng đồng làng. Hiểu được giá trị của sự đoàn kết, của tình làng nghĩa xóm; bao giờ anh cũng lý giải điều hay lẽ phải, vận động, thuyết phục bà con vì lợi ích chung của làng, của xã, của địa phương. Cũng nhờ vậy mà trong làng ai có gì khó khăn, vướng mắc, anh sẽ đứng ra giải quyết; từ đó sự tin tưởng, quý mến của bà con dành cho anh ngày càng nhiều hơn.
Anh Khên – Người có uy tín làng Tuơh Klah, xã Glar, huyện Đak Đoa bày tỏ: “Mình cứ làm công việc của mình cho tốt, mình làm sao cho dân làng quý mình. Mình cũng học thêm và làm theo mấy người già đi trước, họ nói năng như thế nào, làm thế nào, tốt với dân làng thế nào mình cũng học theo để sau này dân làng tin tưởng mình hơn, rồi mình cũng làm cho dân làng mình có cuộc sống tốt hơn.”
Anh Phim – Làng Tuơh Klah, xã Glar, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Tốt, giúp đỡ mọi người, quan tâm đến dân làng, cố gắng giúp nhau trong mọi hoàn cảnh.”

Hiểu và nắm rõ tình hình địa phương cũng như tâm tư của người dân, phong tục tập quán nơi mình đang sinh sống; đồng thời được dân làng tôn trọng, lắng nghe; những già làng, người có uy tín ở cơ sở thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền miệng, vận động đồng bào DTTS thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là hạt nhân để kết nối, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc tại địa phương; được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao.
Ông Lữ Quốc Tuấn – Chủ tịch UBND xã Ia Pết, huyện Đak Đoa trao đổi: “Trong thời gian qua, vai trò của người uy tín ở các làng đồng bào DTTS thì xã cũng đánh giá rất là cao về điều này, góp phần cùng với xã để động viên người dân trong phát triển kinh tế, các vấn đề xã hội và đảm bảo an ninh trật tự của địa phương.”
Ông Ring – Người có uy tín làng Bối, xã Glar, huyện Đak Đoa nói: “Cố gắng giúp cho bà con để sinh sống trong làng không có tranh chấp, không có đánh nhau hoặc là việc này, việc kia.”
Đời sống của bà con DTTS trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung, huyện Đak Đoa nói riêng đang ngày càng phát triển; các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, hứa hẹn một cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc, đủ đầy. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của những già làng, người có uy tín. Họ là “cầu nối” gắn kết giữa Đảng, Nhà nước, chính quyền với Nhân dân và là “sợi dây” gắn kết tình đoàn kết, sự phát triển, bình yên của buôn làng
Mỹ Tiến – Huy Toàn