Phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong tuyên truyền chính sách dân tộc

Cập nhật 12/12/2024, 17:12:15

Già làng, người có uy tín là những người có tiếng nói, sức ảnh hưởng quan trọng trong cộng đồng dân cư của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS). Thời gian qua, đội ngũ già làng, người có uy tín ở Gia Lai đã có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại vùng đồng bào DTTS; là “cầu nối” tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân.

Vốn là giáo viên, già làng Nay Bíp, làng Tu 2, xã Ia Ga đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục ở địa phương. Sau khi nghỉ hưu, ông tập trung chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Theo già làng Nay Bíp, để người dân tin tưởng làm theo, bản thân phải tiên phong làm trước. Và đôi tay đã quen cầm phấn viết bảng, giờ lại cần mẫn với cây cuốc làm nương, làm rẫy, cùng bà con trong làng thi đua phát triển kinh tế.

Làng Tu 2 hôm nay đã có nhiều đổi thay, đời sống của người dân đã dần khấm khá lên, đã có nhiều hộ DTTS trong làng biết áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, trở thành điển hình trong phát triển kinh tế. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của già làng Nay Bíp.

Già làng Nay Bíp – Làng Tu 2, xã Ia Ga, huyện Chư Prông nói: “Trồng cà phê, đầu tiên cái nào không biết thì học tập anh em. Làm ăn kinh tế thì mình cũng đi vận động, nhắc nhở bà con cùng học tập làm theo.”

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, ông đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động Nhân dân đóng góp kinh phí, công sức để tham gia thực hiện các công trình phúc lợi công cộng. Một trong những việc làm thiết thực của già làng Nay Bíp là vận động bà con hiến đất để xây dựng đường bê tông liên thôn tại làng Tu 2.

Chị Nông Thị Lành – Làng Tu 2, xã Ia Ga, huyện Chư Prông chia sẻ: “Trước kia con đường này hẹp, chỉ có đường mòn đi thôi. Già làng và cán bộ thôn vận động rồi tuyên truyền nữa nên nhà mình lùi vào 1m, tổng cộng là hiến 35m². Làm được con đường này là bà con ấy lại rất là thuận tiện và các con cháu đi học…”

Già làng Nay Bíp – Làng Tu 2, xã Ia Ga, huyện Chư Prông bày tỏ: “Mong muốn bà con,làng xóm làm theo để phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới để đời sống của bà con ổn định hơn và làm ăn được nâng lên hơn.”

Với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, già làng Nay Bíp trở thành người có uy tín trong việc tham gia hòa giải, giải quyết những vướng mắc từ thôn làng. Tích cực vận động con cháu, dòng họ, bà con trong làng tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Ông Nay Ban – Trưởng thôn làng Tu 2, xã Ia Ga, huyện Chư Prông nói: “Nhờ có già làng tuyên truyền dân cách làm ăn, cách sống, như là tuyên truyền bà con không lấy vợ, lấy chồng khi chưa đủ tuổi.”

Huyện Chư Prông có 20 xã, thị trấn, trong đó có 2 xã biên giới, đồng bào DTTS chiếm gần 50% dân số toàn huyện. Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục có sự phát triển, đời sống của Nhân dân được cải thiện; công tác dân tộc, các chính sách dân tộc được triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Trong giai đoạn 2019 – 2024, huyện đã đầu tư xây dựng 28 công trình, duy tu 5 công trình cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới; triển khai 19 mô hình giảm nghèo tại các xã, thị trấn. Đến nay, toàn huyện có 8/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 làng đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới theo Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai…. An ninh chính trị được giữ vững, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các DTTS được thực hiện kịp thời và phát huy hiệu quả, từ đó góp phần tạo niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước; cùng nhau đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc… Trong thành tựu chung đó có những đóng góp đắc lực của đội ngũ già làng, người có uy tín. Với vai trò, trách nhiệm của mình, họ đã trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể với các tầng lớp Nhân dân…

Rơ Lan Hlếk – Người có uy tín làng Klăh, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông nói: “Tôi bên Tổ hòa giải, cách giải quyết công việc trong thôn, làng, có xích mích gì đó thì phải giải quyết ngay, nên bây giờ rất ổn định, không có mâu thuẫn trong xóm, làng.”

Ông Kpuih Hồ Công Thông – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Chư Prông trao đổi: “Huyện có 95 già làng, người có uy tín. Hàng năm huyện gặp gỡ để thông tin tới đội ngũ này trong tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân, đặc biệt là công tác đảm bản ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn huyện.”

Song Nguyễn – Lê Thư – Duy Linh – Rơ Lan Viện

Trả lời