Với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân; trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐND các cấp tỉnh Gia Lai đã bám sát nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Tỉnh ủy và bám sát thực tiễn, cộng đồng trách nhiệm cùng với UBND cùng cấp; tích cực đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cả về công tác giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, thực hiện các đột phá chiến lược; đồng thời đã rà soát, kịp thời hoạch định, triển khai các chính sách để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực mới nhằm phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương nhanh và bền vững.
Với vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND các cấp tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công trên 2.800 kỳ họp. Các kỳ họp bảo đảm “thực chất và hiệu quả” khi ngày càng đổi mới với nội dung, hình thức; chương trình được bố trí khoa học, điều hành linh hoạt, hợp lý về thời gian, phát huy được trí tuệ, trách nhiệm, vai trò của của chủ toạ kỳ họp, của các vị đại biểu HĐND và đại biểu tham dự. Với phương châm “đồng hành, chia sẻ và trách nhiệm”; HĐND các cấp đã phối hợp chặt chẽ với UBND cùng cấp xây dựng các nghị quyết, quyết nghị gần 17.890 vấn đề quan trọng để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn.
Ông Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nói: “Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 374 nghị quyết; trong đó có 172 nghị quyết quy phạm pháp luật. Để đạt được kết quả đó là sự phối hợp tích cực của UBND tỉnh là cơ quan chấp hành của HĐND tỉnh với các Ban HĐND tỉnh dưới sự chỉ đạo của Thường trực HĐND. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ các quy định của pháp luật có liên quan, UBND tỉnh đã đề xuất với HĐND về xây dựng các nghị quyết để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.”
Ông Đoàn Hữu Dũng – Chủ tịch UBND TP. Pleiku trao đổi: “Trên cơ sở các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành thì TP.Pleiku đã tháo gỡ được các điểm nghẽn như là quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng. Trên cơ sở đó thì chúng tôi triển khai đầu tư hạ tầng giao thông phù hợp với quy hoạch; đồng thời HĐND tỉnh cũng quy định mức TP được hưởng từ tiền sử dụng đất và từ đó chúng tôi cũng tái đầu tư lại để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nhất là về hạ tầng đô thị.”
Cùng với đó, HĐND các cấp tỉnh Gia Lai đã tăng cường hoạt động giám sát, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng của tỉnh và được cử tri quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến nay, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND các cấp đã tổ chức, thực hiện hơn 4.660 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề. Sau giám sát, kịp thời ban hành thông báo kết luận, có kiến nghị cụ thể để các cơ quan, đơn vị khắc phục những hạn chế, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND các cấp. Đồng thời, Thường trực HĐND 2 cấp (tỉnh, huyện) đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc đối thoại với các ngành, lĩnh vực, như: y tế, giáo dục, quản lý, bảo vệ rừng… Qua đó, đã kịp thời chia sẻ, động viên và tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của từng ngành, lĩnh vực.
Ông Lý Minh Thái – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi rất là cảm ơn sự quan tâm của Thường trực HĐND tỉnh đã bố trí một buổi đối thoại đối với toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức của ngành Y tế; đây là dịp để ngành Y tế bộc bạch hết những khó khăn, vất vả và nguyện vọng của ngành đối với tỉnh và đối với Thường trưc HĐND tỉnh. Thời gian qua thì HĐND tỉnh đã ban hành rất nhiều nghị quyết đối với ngành Y tế và chúng tôi coi đây là một cú hích, một động lực để giúp ngành Y tế tiếp tục hoạt động.”
Tại các kỳ họp, cùng với việc giám sát thường xuyên, Thường trực HĐND các cấp còn tăng cường hoạt động giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn, giải trình. Đại biểu HĐND đã chất vấn nhiều lĩnh vực thuộc trách nhiệm của người đứng đầu ngành, lĩnh vực với tinh thần dân chủ, xây dựng. Việc theo dõi thực hiện các cam kết sau trả lời chất vấn được chú trọng, mang lại hiệu quả rõ rệt. Ngoài ra, Thường trực HĐND các cấp đã tổ chức 581 phiên chất vấn, trả lời chất vấn và 540 phiên giải trình để làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến vấn đề được xã hội và cử tri trong tỉnh quan tâm và các vấn đề qua giám sát, khảo sát của HĐND các cấp.
Ông Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Những kết quả, dấu ấn đậm nét của nhiệm kỳ 2021 – 2026 là cơ sở, là tiền đề để cho HĐND hoạt động trong nhiệm kỳ kế tiếp. Nhiệm vụ có tính chất trọng tâm là nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết của HĐND nhằm hoàn thiện cơ sở, cơ chế chính sách, góp phần đồng bộ hệ thống pháp luật của Trung ương và địa phương, đáp ứng môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp và cá nhân; nhất là đáp ứng yêu cầu hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến đây. Mặt khác tăng cường hoạt động giám sát toàn diện, trọng tâm, sát thực tế.”
Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được cùng với những giải pháp trọng tâm đã xác định, bước sang giai đoạn mới, HĐND các cấp tỉnh Gia Lai cũng như từng đại biểu HĐND sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương và đại biểu dân cử, đáp lại niềm tin, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.
Đức Hải – Đức Hải – R’Piên