Phát huy vai trò của các cấp Hội LHPN trong vận động tham gia BHYT

Cập nhật 20/7/2023, 10:07:41

Để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho hội viên phụ nữ gắn với thực hiện Cuộc vận động “Bảo hiểm y tế toàn dân – chung tay vì sức khỏe cộng đồng”; thời gian qua, thực hiện quy chế phối hợp, BHXH huyện, thị xã đã tích cực phối hợp với Hội LHPN các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ hiểu rõ mục đích, quyền lợi khi tham gia BHYT, gắn trách nhiệm cá nhân với gia đình, người thân và cộng đồng xã hội; tích cực tham gia BHYT hộ gia đình, nhất là vận động hội viên phụ nữ ở các vùng nông thôn, miền núi còn khó khăn tích cực tham gia BHYT để có đủ điều kiện khám chữa bệnh khi ốm đau, thai sản…

Đây là một buổi tuyên truyền chính sách BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện do BHXH huyện Ia Pa, phối hợp với Hội LHPN huyện Ia Pa tổ chức tại xã Kim Tân. Tại hội nghị, BHXH huyện đã tuyên truyền về những vấn đề cần lưu ý trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; đặc biệt là những lợi ích của BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện đối với việc ổn định đời sống đã được truyền tải chi tiết đến với người dân và hội viên, phụ nữ tại địa phương.

Ngoài ra, BHXH còn tới thăm một số gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn để tuyền truyền trực tiếp và tư vấn về 1 số hình thức mua thẻ BHYT phù hợp.

Chị Đinh Thị Phương – Thôn 1, xã Kim Tân, huyện Ia Pa bày tỏ: “Nghe tuyên truyền về BHYT, các chị em thấy cũng có lợi ích cho gia đình nên cũng mua. Sau này nếu có điều kiện thì tôi cũng sẽ mua cả BHXH tự nguyện.”

Ông Lê Đức Tiến – Phó Giám đốc BHXH huyện Ia Pa trao đổi: “Trong năm 2023, thực hiện quy chế phối hợp của BHXH với một số cơ quan, ban, ngành của địa phương. Đặc biệt là Hội Phụ nữ có xây dựng kế hoạch tuyên truyền về chính sách BHYT cho hội viên Hội PN trên địa bàn 9 xã . Trong thời gian vừa qua, nhìn chung thì về chính sách BHYT hộ gia đình thì người dân cũng đã tích cực tham gia nhiều hơn do với BHXH tự nguyện. Về BHXH tự nguyện 1 số người dân về điều kiện kinh tế, thu nhập không đảm bảo về mức đóng  nên người dân cũng ít tham gia về BHXH. Vì vậy, trong thực hiện NQ 48 của HĐND tỉnh có hỗ trợ một phần kinh phí để người dân hộ nông lâm ngư nghiệp.”

Không chỉ riêng huyện Ia Pa, nhiều Hội LHPN trong tỉnh đã thành lập mô hình “Phụ nữ tiết kiệm, tham gia BHYT vì sức khỏe gia đình”. Điển hình như Hội LHPN xã Ia H’rú, huyện Chư Pưh. Từ khi thành lập mô hình đến nay, ngoài việc tuyên truyền, hướng dẫn cách thức tiết kiệm trong chi tiêu, sinh hoạt, các hình thức có thể tham gia BHYT, Hội LHPN xã còn vận động chị em góp tiền để hàng tháng bình xét mua BHYT xoay vòng cho các thành viên trong nhóm nói riêng và gia đình nói chung. Nhờ vậy đến nay, 11 thành viên trong mô hình đều đã tham gia BHYT cho bản thân và một số thành viên trong gia đình.

Chị Rah Lan H’Alep – Thôn Plei Dư, xã Ia H’rú, huyện Chư Pưh nói: “Hồi trước em bị sỏi thận, chưa có thẻ BHYT, em nằm bệnh viện có 2 ngày, 2 đêm mất 2,7 triệu. Giờ em có thẻ BHYT không mất tiền, lợi cho mình và cả gia đình và người dân nữa.”

Bà RMah H’Lát – Chủ tịch Hội LHPN xã Ia H’rú, huyện Chư Pưh cho biết: “Tháng 9/2022, Hội LHPN xã tổ chức ra mắt mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT vì sức khỏe gia đình Theo đó các thành viên trong mô hình tiết kiệm 1 tháng 50 ngàn đồng và các thành viên bình xét ưu tiên cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ mang thai và trẻ em và người hay bị đau ốm thì ưu tiên mua trước. Đầu năm 2023 ngoài mô hình đã tham gia mua trong mô hình tuyên truyền cho các gia đình đã có hơn 40 hộ đã tham gia mua/// Hội LHPN xã chỉ đạo cho 9/9 chi hội phụ nữ, Chi hội trưởng tích cực tuyên truyền và phối hợp với hệ thống chính trị để tuyên truyền, vận động mua BHYT cho gia đình hội viên phụ nữ nói riêng và hộ dân nói chung.”

Hiện nay, 10/17 Hội LHPN cấp huyện có chi hội thành lập được mô hình “Phụ nữ tiết kiệm mua BHYT” cũng như triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ tặng thẻ BHYT cho hội viên khó khăn. Qua những buổi sinh hoạt lồng ghép với tuyên truyền đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, hội viên và người dân trong việc thực hành tiết kiệm để mua BHYT.

Chị K’Pui H’Bloi – Thôn Plei Dư, xã Ia H’rú, huyện Chư Pưh chia sẻ: “Gia đình lúc đầu tham gia mua cho mẹ, đầu năm 2023 mua thêm cho 2 vợ chồng và mẹ. Tiền hàng ngày gia đình gom lại, đầu tháng mua thì cả năm mình dùng. Góp tiền ngày 40 ngàn, trong 6 tháng thì mua đủ BHYT cho mẹ và 2 vợ chồng.”

Theo thống kê của BHXH tỉnh Gia Lai, đến nay toàn tỉnh có 87% người dân tham gia BHYT. Ngành BHXH tỉnh Gia Lai phấn đấu đến cuối năm 2023, tỉ lệ người dân tham gia BHYT đạt  89% dân số

Để có thể đạt được chỉ tiêu quan trọng này,  ngành BHXH tỉnh đã và đang triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền và tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động người dân tham gia BHYT để đảm bảo quyền lợi khi không may bị đau ốm, tai nạn

Linh Chi – Ksor Tuối – Mai Linh

Trả lời