Trong mỗi chặng đường cách mạng, Ngành Tuyên giáo tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phấn đấu, tích cực tham mưu cho cấp ủy các cấp sớm hiện thực hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tư tưởng, tuyên giáo vào cuộc sống, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Nhân Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2018), chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn phóng sự về một số kết quả nổi bật của Ngành Tuyên giáo tỉnh Gia Lai.

Với tinh thần chủ động và sáng tạo, Ngành Tuyên giáo tỉnh Gia Lai đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy các cấp bảo vệ các quan điểm, chủ trương của Đảng, Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi đắp niềm tin vào chế độ, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà về việc thực hiện các nhiệm vụ chung của đất nước và của tỉnh. Đặc biệt trong những năm qua, Ngành Tuyên giáo của tỉnh cùng với các ban Đảng chủ động tham mưu cấp ủy các cấp tuyên truyền, quán triệt và tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua đó đã chấn chỉnh, ngăn ngừa, khắc phục những tồn tại, hạn chế yếu kém trong Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng. Bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa, có lợi cho sự nghiệp cách mạng, trên địa bàn tỉnh ngày càng xuất hiện những tấm gương điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là việc học tập và nêu gương Bác.
Ông Nguyễn Tiến Đăng – Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Đảng ủy thị trấn Phú Túc luôn xác định việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị(khóa XII) là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong 5 năm qua, cùng với triển khai công tác dân vận và thực hiện Chỉ thị 05, cán bộ, đảng viên và nhân dân ở thị trấn Phú Túc đã đóng góp giúp đỡ 5 gia đình có công với cách mạng và gia đình nghèo xây mới và sửa chữa nhà, trong đó cán bộ, đảng viên luôn đi đầu”.

Ngành Tuyên giáo tỉnh Gia Lai cũng đã tích cực tham mưu cấp ủy các cấp triển khai công tác tuyên truyền đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng và Nhà nước ta của các thế lực thù địch liên quan đến “diễn biến hòa bình”, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo; đồng thời tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của kẻ xấu xúi giục một số người dân tộc thiểu số nhẹ dạ cả tin vượt biên trái phép và theo “tà đạo Hà Mòn”. Thông qua đó đã góp phần ổn định tư tưởng, tinh thần và đời sống của người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và vùng có đạo trong tỉnh.
Ông Ngô Quang Trung – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mang Yang, Gia Lai nói: “Với phương châm hướng về cơ sở, Ban Tuyên giáo đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy đổi mới công tác tuyên truyền ở cơ sở, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên và người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, phản bác những luận điệu của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn “tà đạo Hà Mòn” xâm nhập vào địa bàn huyện”.
Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và các phần tử cực đoan luôn phức tạp, diễn biến khó lường, gần đây nhất lợi dụng vấn đề dự Luật Đơn vị kinh tế hành chính kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng, chúng thông tin trên hệ thống mạng xã hội những nội dung bịa đặt, thất thiệt, sai sự thật nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta. Trước tình hình đó, cùng với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị, Ngành Tuyên giáo của tỉnh đã có những phản ứng kịp thời, nhạy bén nhằm phản bác những luận điệu xuyên tạc, qua đó định hướng tốt dư luận, nhất là trong thanh thiếu niên.
Đoàn viên Đặng Vân Thảo Ngọc, TP. Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Gần đây, các thế lực thù địch có tung lên mạng những thông tin thất thiệt, sai sự thật về Luật An ninh mạng. Bản thân tôi cũng như nhiều đoàn viên, thanh niên khác đã cảnh giác, tỉnh táo, không nghe theo những tin thất thiệt của bọn xấu”.

Trước yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn cách mạng mới, Ngành Tuyên giáo tỉnh Gia Lai xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp để triển khai công tác lý luận chính trị, tư tưởng, tuyên truyền một cách sắc bén, linh hoạt và chính xác nhằm kịp thời giải quyết những bức xúc, nhạy cảm và ổn định tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân, từ đó tạo nền tảng tinh thần vững chắc để xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh trong tiến trình đổi mới đất nước./.
Hà Đức, R’Piên