Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, tri ân những hi sinh, đóng góp của các thế hệ cha ông đi trước cho nền hòa bình, độc lập, tự do của đất nước hôm nay; đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với truyền thống và đạo lý ngàn đời ấy của dân tộc; những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, chế độ ưu đãi người có công; đồng thời chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, đến nay toàn tỉnh Gia Lai đã xác nhận cho trên 65 ngàn người được hưởng chế độ ưu đãi người có công với nước gồm gia đình thân nhân liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng, AHLVLT nhân dân, thương binh; bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày… Đồng thời đã giải quyết chính sách cho trên 4 ngàn thân nhân người có công với nước và trên 10 ngàn người tham gia kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế. Đặc biệt với mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình chính sách, người có công; từ năm 2017 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ sửa chữa và xây mới được 2.103 căn nhà cho người có công còn khó khăn với kinh phí trên 73 tỷ đồng; hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình chính sách, người có công.
Bà Rơ Châm Pding (người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày), Làng Hle Ngol, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông bày tỏ: “Gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở ổn định. Vui mừng lắm. Rất cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và các đơn vị”.
Mỗi năm tỉnh đã dành hơn 300 tỷ đồng để thực hiện các chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công trên địa bàn. Phong trào xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể, các doanh nghiệp và các cá nhân tích cực tham gia đóng góp. Phong trào đã phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của xã hội; góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công.
Ông Ksor Việt – Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Prông cho biết: “Đối với đền ơn đáp nghĩa thì không chỉ cấp huyện mà cấp xã, kể cả đến với từng thôn, làng và tổ dân phố đều tập trung nỗ lực chung tay để làm sao đưa cuộc sống của các đối tượng người có công tốt hơn”.
Với sự quan tâm sâu sắc của Ðảng, Nhà nước, sự nỗ lực chăm lo của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và sự cố gắng vươn lên của các đối tượng chính sách, người có công; đến nay trên 98% gia đình người có công trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.
Bà Phạm Thị Tính (Cựu thanh niên xung phong), Tổ 3, phường Yên Thế, TP.Pleiku cũng nói: “Nói chung là cũng rất cảm ơn các ban, ngành, tập thể, các tổ chức đã quan tâm chúng tôi. Trước kia dù sao chăng nữa cũng có công xây dựng đất nước, bảo vệ đất nước mình. Đến hôm nay đã về được đến đây, tuổi già sức yếu nhưng các cơ quan, đoàn thể đều quan tâm đến chúc tết, đến thăm hỏi, đến tặng quà. Cho nên lấy đấy cũng làm động lực để nỗ lực phấn đấu; còn sống ngày nào thì sống khỏe, sống tốt, sống có ích”.
Bà Nguyễn Lê Phương Minh – Trưởng phòng LĐ-TB&XH thành phố Pleiku cho biết: “Thành phố bên cạnh các quy định, chính sách ưu đãi của Nhà nước thì sẽ tiếp tục thực hiện tốt, đầy đủ, kịp thời; đồng thời sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp cùng với đông đảo nhân dân trên địa bàn tham gia nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa vào phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” bằng các việc làm thiết thực để chăm sóc tốt cho đối tượng người có công và thân nhân của họ”.
Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công, nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tặng đến các đối tượng chính sách và người có công nhân các dịp lễ, tết và Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7). Máu đào và sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ đã tô thắm màu cờ Tổ quốc, để đất nước nở hoa độc lập, kết quả tự do. Xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là công tác quan trọng hàng đầu trong chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, từ năm 2018 đến nay, các đơn vị trong tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 182 hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó tỉnh đã huy động nguồn lực để đầu tư tu sửa, nâng cấp và tôn tạo các công trình tri ân liệt sĩ trên địa bàn; nhân dân đóng góp hàng ngàn ngày công lao động để vệ sinh, chăm sóc, bảo đảm các công trình khang trang, sạch đẹp.
Ông Phạm Văn Tâm – Quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Chư Prông chia sẻ: “Bản thân tôi là người lính nên cảm thấy được sự hi sinh, mất mát của các liệt sĩ cho nên mình thấy trách nhiệm của mình rất là cao. Hàng ngày mình phải làm thế nào chăm sóc phần mộ các liệt sĩ, rồi hương khói thật sự chu đáo để thân nhân liệt sĩ cũng như các liệt sĩ đã yên nghỉ vì đất nước được yên lòng”.
“Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” – đó là trách nhiệm, là tình cảm, là nét đẹp nhân văn của dân tộc Việt Nam; và Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 hàng năm là dịp để chúng ta thể hiện sự biết ơn đối với những hy sinh của thế hệ cha ông trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tiếp nối truyền thống và đạo lý ngàn đời ấy của dân tộc; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng; xem đó là nghĩa vụ thiêng liêng, trách nhiệm cao quý, là niềm vinh dự, tự hào của mỗi người dân Việt Nam./.
Mỹ Tiến – R’Piên – CTV Bá Bính (TP.Pleiku)