Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát – một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã và đang được các địa phương trong tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương; sự hỗ trợ về nguồn lực của xã hội và cả sự góp sức của chính mỗi người dân ở các thôn, làng. Tinh thần đoàn kết trong cộng đồng được phát huy bằng chính những ngày công lao động của mỗi người dân đã góp phần xây dựng nên những ngôi nhà vững chắc, mang lại sự ấm no, hạnh phúc cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. PS thực hiện tại huyện Đak Đoa.
Là 1 trong 38 hộ trên địa bàn xã Glar, huyện Đak Đoa được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở theo chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát; gia đình chị Hat ở thôn Groi Wêt cũng đã góp thêm gần 30 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới khang trang hơn. Niềm vui được Nhà nước hỗ trợ xây nhà mới với gia đình chị Hat được nhân lên khi có sự chung tay góp sức, hỗ trợ của người dân trong thôn về ngày công và một số nhu yếu phẩm. Từ thanh niên đến người lớn tuổi, từ đàn ông đến phụ nữ, mỗi người mỗi việc, tất cả đều tham gia nhiệt tình.
Chị Hat – Thôn Groi Wêt, xã Glar, huyện Đak Đoa bày tỏ “Cảm ơn Nhà nước hỗ trợ nhà, cảm ơn bà còn hàng xóm hỗ trợ hôm nay xây móng. Nếu như không có hàng xóm, không có thợ thì em không xây được. Em cảm ơn người trong làng nhiều, rất nhiều.”
Ông Y Mill – Thôn Groi Wêt, xã Glar, huyện Đak Đoa “Ở đây nếu mà bà con làm nhà thì dân giúp nhau mang tính đoàn kết. Khi nào họ tới thì đem gạo, đem rau, đồ ăn, giúp nhau làm nhà; kể cả hộ nghèo hay là hộ không nghèo thì vẫn là như thế. Tình đoàn kết trong xóm làng là như thế.”
Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, sẵn sàng giúp đỡ nhau, mỗi người đều đóng góp ngày công lao động để thực hiện các công việc khác nhau; từ việc vận chuyển vật liệu xây dựng, đắp nền đến việc trộn vữa, xây móng, xây tường… Trong mỗi công việc, người có sức khỏe thì làm việc nặng, người lớn tuổi thì chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn; phụ nữ thì chuẩn bị bữa ăn cho mọi người. Ai cũng hi vọng những ngôi nhà mới sẽ sớm hoàn thành để các gia đình có chỗ ở ổn định, “an cư lạc nghiệp”.
Ông Ksor Jar – Bí thư Chi bộ kiêm Thôn trưởng thôn Châm Prông, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa cho biết “Trong làng thì khi Nhà nước đã hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để xoá nhà tạm, nhà dột nát thì người dân trong thôn cũng quyên góp ủng hộ ngày công để phụ giúp gia đình được nhà nước hỗ trợ nhà. Qua tuyên truyền thì mấy hộ có anh em, bà con đóng góp thêm. Ví dụ hộ nào có ít thì góp ít, hộ nào có nhiều thì góp nhiều, kể cả mỳ tôm, nước ngọt, gạo để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian làm nhà.”
Anh Plêm – Cán bộ Mặt trận thôn Groi 1, xã Glar, huyện Đak Đoa chia sẻ “Vận động thôn, làng, họ hàng giúp công thôi. Mình chia ví dụ ngày nay 10 hộ, mai mốt 10 hộ nữa mình giúp công. Nói thật thì bà con ở đây cũng rất mừng, nếu mà hộ khả năng không xây được nhà mới mà có chương trình như này thì thật sự bà con rất là mừng.”
Huyện Đak Đoa đang nỗ lực phấn đấu xoá 492 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2025. Những căn nhà đang được xây mới, sửa chữa và sẽ sớm hoàn thành không chỉ là kết quả của sự giúp đỡ về vật chất mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình đoàn kết, sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Tình làng nghĩa xóm, sự sẻ chia từ cộng đồng chính là động lực để giúp đỡ nhiều gia đình hiện thực hoá ước mơ “an cư lạc nghiệp”./.
Mỹ Tiến – Thanh Sáng