Phát huy phẩm chất của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới
Xuyên suốt lịch sử giữ nước và xây dựng đất nước, người phụ nữ Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng, là hậu phương và tiền tuyến vững chắc được Chủ tịch Hồ Chí Mình trao tặng 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Phát huy truyền thống đáng tự hào đó, nhất là trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Gia Lai nói riêng không ngừng nỗ lực, phấn đấu để trau dồi phẩm chất đạo đức, học tập và rèn luyện, xứng đáng với phẩm chất của người phụ nữ trong thời kỳ mới: “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”.

“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là danh hiệu chị Nguyễn Thị Thư luôn được công nhận trong suốt những năm qua. Đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Nhin, huyện Chư Pah, bản thân chị Thư luôn không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng, luôn sâu sát với hội viên, phụ nữ để từ đó xây dựng và triển khai các phong trào, hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội phù hợp thực tế, qua đó không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chị em mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Nhờ đó, nhiều năm liền, Hội LHPN xã Ia Nhin luôn là điểm sáng trong hoạt động phong trào được Hội LHPN các cấp trên biểu dương. Bản thân chị Thư cũng được Đảng ủy, chính quyền các cấp ghi nhận là tấm gương sáng về học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với những kết quả đó, chị Thư là một trong những tấm gương tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam thời đại mới với các phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”
Chị Nguyễn Thị Thư, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Nhin, huyện Chư Pah chia sẻ: “Tôi luôn nêu cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng của Bác. Bản thân tôi thường xuyên gần gũi, sâu sát và tuyên truyền chị em làm theo tư tưởng của Bác như xây dựng hũ gạo tiết kiệm, CLB tiết kiệm… để tạo điều kiện cho chị em vươn lên thoát nghèo bền vững. Bản thân tôi sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cũng như không ngừng học tập nâng cao trình độ , học hỏi qua kinh nghiệm thực tiễn để bản thân hoàn thiện hơn và góp phần xây dựng tổ chức Hội phát triển hơn”.
“Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” luôn là phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp, thể hiện vai trò làm vợ, làm mẹ của người phụ nữ, đồng thời khẳng định vị thế của các chị trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, việc phát huy những phẩm chất đạo đức ấy càng có ý nghĩa hơn, giúp người phụ nữ nhanh chóng thích nghi với yêu cầu của thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Để có được thành quả đó, các chị đã phải nỗ lực rất nhiều trong học tập, lao động sáng tạo, không ngừng học hỏi, bồi dưỡng trí tuệ, tích lũy tri thức để ngày càng hoàn thiện chính mình.
Chị Hà Thị Thanh Hoa, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Comexim Chư Sê, huyện Chư Sê cũng nói: “Tôi vừa là một kế toán trưởng, một Chủ tịch Công đoàn, tôi luôn thực hiện đảm bảo các quyền lợi của người lao động. Hằng năm mình cũng tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao… Quan trọng nhất trong bối cảnh khó khăn, làm sao để đảm bảo thu nhập của người lao động thì hàng tháng hàng quý mình tổ chức khen thưởng cho người lao động để họ có động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”. Nhận thức ý nghĩa sâu sắc tư tưởng của Người những năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Thông qua việc lựa chọn xây dựng các mô hình phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương đã giúp nhiều hội viên, phụ nữ có điều kiện tiếp cận kiến thức pháp luật, kỹ năng bảo vệ mình, vươn lên làm kinh tế để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ và hạnh phúc, góp phần hạn chế tình trạng bạo lực gia đình.
Chị Trần Thị Bé, Phường Hội Thương, thành phố Pleiku cho biết: “Tôi nghĩ ở thời đại hiện nay, phụ nữ cần phải cố gắng, nỗ lực để làm sao vừa đảm việc nước, giỏi việc nhà. Mình vừa học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được xã hội phân công đồng thời phải thực hiện tốt vai trò của một người con, người vợ, người mẹ trong gia đình”.
Luôn tham gia tích cực trên các lĩnh vực, đặc biệt là với các vấn đề xã hội đang quan tâm như bảo vệ môi trường, vấn nạn bạo hành, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em… phụ nữ Gia Lai cũng luôn thể hiện vai trò của mình bằng cách chủ động tham gia giải quyết. Nhiều mô hình, nhiều câu lạc bộ đã được các cấp Hội trên địa bàn tỉnh triển khai và đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp khi nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo hội viên, phụ nữ.
Chị Đặng Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Hội Thương, thành phố Pleiku cho biết: “Để phát huy vai trò của phụ nữ trong thời kỳ mới, hoạt động của Hội LHPN phường chủ yếu tập trung vào chủ đề năm nay đó là “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình, nhà trường và xã hôi”, trong đó tuyên truyền chị em thường xuyên theo dõi, phát hiện, tố giác để ngăn chặn và đẩy lùi những hành vi bạo lực. Cùng với đó là thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” tuyên truyền cho toàn thể hội viên, phụ nữ không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng 1 lần. Khi đi chợ cần dùng giỏ nhựa, túi vải thay thế các túi nilông để đựng thực phẩm. Mặc dù rất khó thay đổi thói quen này nhưng vì một môi trường an toàn chúng ta cùng cố gắng”.
Trong giai đoạn hiện nay, tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường cũng như xu thế hội nhập quốc tế đã đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho phụ nữ Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội cũng như xây dựng gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, thấm nhuần và tiếp nối các giá trị tinh thần to lớn mà thế hệ phụ nữ Việt Nam dày công vun đắp, mỗi phụ nữ Gia Lai hôm nay luôn nhìn thấy được trách nhiệm to lớn của mình, trân trọng, tự hào, giữ gìn, phát huy những truyền thống tốt đẹp đó và khắc phục hạn chế, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực để góp phần xây dựng phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới./.
Ngô Thanh, Duy Linh