Phát huy nội lực để xây dựng làng Đê Ktu ngày một phát triển

Cập nhật 05/11/2021, 17:11:00

Phát biểu khi đến dự, chung vui với đồng bào dân tộc thiểu số tại làng Đê Ktu, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư diễn ra sáng nay (5/11) nhân Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021), đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn bà con không ngừng đoàn kết, chung sức đồng lòng và phát huy cho được nội lực để xây dựng buôn làng ngày càng phát triển. Dự Ngày hội có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo huyện Mang Yang.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Đê Ktu, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang.

Làng Đê Ktu có 135 hộ với 647 khẩu (100% là người Bahnar). Những năm qua, nhờ chú tâm làm ăn, phát triển kinh tế nên đến nay, đời sống của bà con không ngừng được nâng cao, làng hiện chỉ còn 14 hộ nghèo (chiếm 10,37%). Ngoài ra, người dân trong làng đã tích cực hưởng ứng thực hiện mô hình “hàng rào xanh, con đường hoa” và dọc các tuyến đường trong làng đều được trồng hoa mai, hoa giấy. Cảnh quan môi trường được cải thiện, nhiều gia đình sử dụng nước sạch, xây nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh. Trong năm, có 134/135 hộ đăng ký giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa và 127 hộ đạt gia đình văn hóa. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 97%, không có học sinh bỏ học giữa chừng; phong trào “khuyến học”, “khuyến tài” được dân làng quan tâm. Tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bản sắc truyền thống tốt đẹp của người dân được duy trì. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được bà con trong làng chấp hành nghiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương.

Phát biểu và chung vui với bà con làng Đê Ktu, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên bày tỏ phấn khởi khi nhận thấy buôn làng ngày càng khởi sắc; đời sống, kinh tế của người dân không ngừng được nâng cao. Đặc biệt, làng giữ vững an ninh trật tự, tỷ lệ gia đình văn hóa và trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt cao; điều này là minh chứng rõ nét về tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng để xây dựng buôn làng trên chặng đường trở thành “làng nông thôn mới”. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên mong muốn thời gian tới, Nhân dân làng Đê Ktu tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là thực hiện tốt Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số”. Xây dựng “làng nông thôn mới” không chỉ là xây dựng điện, đường, trường, trạm; mà quan trọng nhất đó là phải nâng cao đời sống của nhân dân. Để làm được điều này, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn mỗi hộ dân, mỗi người trong làng phải phát huy cho được nội lực, chung sức, đồng lòng để cùng phát triển và đặc biệt là phải giữ được bản sắc văn hóa tốt đẹp của cộng đồng dân tộc bản địa.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Đề nghị bà con thực hiện thật tốt các cuộc vận động của Mặt trận, cuộc vận động ở đây gồm: “ Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Đây là những cuộc vận động mà chúng ta hết sức quan tâm và phải làm thường xuyên, làm hàng ngày để thực hiện tốt các yêu cầu mà Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã đề ra và yêu cầu chúng ta thực hiện tốt./Đề nghị bà con tiếp tục phát triển kinh tế gia đình, kinh tế hộ gia đình bằng nhiều biện pháp phù hợp. Chúng ta phải cộng đồng với nhau, giúp đỡ nhau để cùng nhau tiến bộ, cùng phát triển để cuộc sống ngày một tốt hơn. Và mong muốn bà con chúng ta cùng phát huy truyền thống tốt đẹp, phong tục tập quán tốt đẹp và loại bỏ các hủ tục xấu, những gì trước đây chưa phù hợp thì bây giờ chúng ta phải bỏ. Chúng ta phải chung tay xây dựng làng chúng ta là làng kiểu mẫu, giữ vững cho được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn chúng ta, góp phần cùng với thị trấn, cùng với huyện giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện Mang Yang”.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng mong muốn bà con làng Đê Ktu thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở; chung tay phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo huyện Mang Yang và thị trấn Kon Dỡng đã tặng quà, chung vui với bà con làng Đê Ktu nhân dịp Ban Công tác Mặt trận làng tổ chức Ngày hội Đại đoàn đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời