Phát huy những giá trị tốt đẹp từ Ngày hội Đại đoàn kết

Cập nhật 13/9/2023, 16:09:12

Cách đây 20 năm, ngày 1/8/2003 Nghị quyết số 04 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chọn ngày 18/11 hàng năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” trên phạm vi toàn quốc. Từ đó đến nay, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp truyền thống và là ngày hội ở các thôn làng, khu dân cư trên toàn tỉnh, khơi dậy truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.

Đã thành truyền thống, 20 năm qua, cứ vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11 hàng năm), Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai lại rộn ràng cờ hoa hướng về “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”.

Ngày hội đã trở thành hoạt động thường niên diễn ra sôi nổi với những điểm nhấn, sắc thái riêng ở mỗi địa phương, mỗi khu dân cư. Ngày hội Đại đoàn kết không chỉ đem lại không khí vui tươi, đầm ấm mà đây chính là dịp để mỗi người dân ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng, là dịp để cộng đồng cùng nhau nhìn lại những công việc đã làm trong năm, những việc triển khai tốt và chưa tốt, từ đó tạo sự đồng thuận, ra sức  xây dựng thôn, làng bình yên, phát triển.

Ông Zin – Bí thư Chi bộ làng Đăk Trôk, xã Đăk Yă, Mang Yang bộc bạch: “Cái vui mừng lớn nhất bà con dân làng đã thay đổi nếp nghĩ cách làm, xây dựng các mô hình kết nghĩa, tạo khối đoàn kết bền chặt kinh tế đến văn hoá. Nhờ vậy mà đời sống đã khá hơn trước rất nhiều. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố khắc phục cái gì còn tồn tại, nỗ lực xây dựng làng NTM tốt về mọi mặt để cuộc sống ngày một giàu đẹp hơn.”

Anh Đào Anh Khoa – Thôn 1, xã Lơ Ku, huyện Kbang chia sẻ: “Chúng tôi là đồng bào phía Bắc vào đây đã lâu thì cũng phát huy tinh đoàn các các dân tộc anh em chung sức, chung ý giúp nhau vượt khó. Các dân tộc anh em cùng chia sẻ về cách làm ăn; giao lưu, bảo tồn phát huy giá trị văn hoá , qua đó góp phần xây dựng quê hương mình ngày tốt đẹp hơn.”

Phải khẳng định rằng “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” đã đưa công tác Mặt trận về với cơ sở. Đặc biệt, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa; các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư triển khai trong dịp này đã tạo nên sự gắn kết trong cộng đồng.

20 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã động viên, thăm hỏi được trên 31.000 hộ gia đình với số tiền trên 12 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 46.000 hộ gia đình khó khăn với số tiền trên 38 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa trên 3.900 căn nhà với tổng kinh phí gần 95 tỷ đồng; vận động nhân dân tham gia xây dựng trên 2.600 công trình hạ tầng tại cộng đồng với trên 130 tỷ đồng.

Ông Trịnh Văn Lương – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa trao đổi: “Cùng với việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết, các hoạt động hướng về cộng đồng tiếp tục được quan tâm như huy động các nguồn lực xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn về nhà ở. Nhiều người dân tình nguyện hiến đất, tham gia đóng góp kinh phí, ngày công làm đường giao thông nông thôn, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng.”

Trung bình mỗi năm Gia Lai có trên 90% khu dân cư, liên khu dân cư tổ chức ngày hội. Năm 2022, 100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh đều tổ chức ngày hội. Đây chính là phương thức quan trọng trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua đó để nhìn nhận, đề ra những giải pháp, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Ông Siu Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai thông tin: “Tiếp tục đổi mới về nội dung phương thức tổ chức ngày hội, huy động nhân dân tham gia lấy sự sang tạo của mỗi người dân, mỗi khu dân cư người có uy tín xây dựng nội dung gần với thực tế, làm cho khu dân cư ngày hội trở thành thời điểm bà con phát huy vai trò trong công tác tự quản, xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư giàu đẹp. Thông qua ngày hội làm cầu nối Đảng, Nhà nước và nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân được nói lên tiếng nói của mình từ đó thắt chặt xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.”

Nhắc nhớ về lời dạy của Bác Hồ “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”, 20 năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp truyền thống trong mỗi cộng đồng dân cư, đem lại giá trị tinh thần cho nhân dân, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, bồi đắp tình yêu đất nước, cùng đoàn kết chung tay đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Kim Châu – Kim Ngân – Duy Linh

Trả lời