Phát huy hiệu quả từ việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở xã vùng khó Ia Dreng, huyện Chư Pưh

Cập nhật 23/3/2022, 13:03:46

Ia Dreng là 1 trong những xã khó khăn của huyện Chư Pưh với gần 70% dân số là người DTTS. Nhằm giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, thời gian qua địa phương đã phối hợp với các cấp, ngành chức năng trên địa bàn thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng và năng suất lao động cho người dân. Trong đó, việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã và đang phát huy nhiều hiệu quả tích cực.

Cách đây 8 năm, anh Rơ Mah Đa Neng ở thôn Tung Neng đã tham gia lớp học nghề thợ xây do xã phối hợp với ngành chức năng tổ chức ngay trên địa bàn. Sau lớp học anh không chỉ có thêm kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghề xây dựng mà còn có thêm thu nhập nhờ làm công cho các công trình. Những ngày này, gia đình anh cảm thấy rất vui mừng khi căn nhà mới của vợ chồng sắp sửa hoàn thành. Ngoài việc có nhà mới kiên cố, rộng rãi để gia đình sinh hoạt, điều mà anh cảm thấy vui nữa là bản thân được tự tay xây dựng ngôi nhà theo ý muốn, bên cạnh đó còn được bà con họ hàng giúp đỡ ngày công nên tiết kiệm được nhiều chi phí xây dựng.

Anh Rơ Mah Đa Neng – Thôn Tung Neng, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh cho biết: “Được sự quan tâm của Đảng mở lớp học thợ xây, hàn, bản thân tôi có học lớp nghề. Học nghề có thời gian rảnh thì đi phụ thợ xây, có thời gian đi làm thuê, làm mướn cho anh em thợ”.

Ngoài việc mở lớp thợ xây, những năm qua, xã Ia Dreng còn phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp đào tạo nghề nông thôn cho nhiều người dân trên địa bàn xã. Sau khi học nghề, người dân đã biết áp dụng vào cuộc sống, sản xuất, sinh hoạt của gia đình một cách hiệu quả. Đặc biệt, nhiều hộ có thêm việc làm và thu nhập sau khi học nghề.

Ông Lưu Trung Thành – Bí thư Đảng ủy xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh cho biết: “Triển khai Đề án 1956 của TTCP giai đoạn 2010-2020, chúng tôi đã mở các lớp đào tạo nghề như nề, điện, điện dân dụng, cạo mủ cao su. Đến giờ này hầu như các công trình cấp 4 trên địa bàn thì người dân tộc thiểu số trên địa bàn đều làm chủ được, tự thiết kế, tự làm, do vậy chi phí xây dựng giảm xuống. Được học qua các lớp đào tạo nghề nên việc áp dụng khoa học kỹ thuật  trong sản xuất như cạo mủ cao su, làm cà phê, hồ tiêu đều đạt năng suất và sản lượng”.

Hiệu quả từ việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở xã vùng khó Ia Dreng, huyện Chư Pưh đã góp phần giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí để trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.  Qua đây góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu của chương trình là cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn./.

Thiên Thanh – Lê Thư – Phi Long

Trả lời