Thời gian qua, Hội nông dân xã Ia Nhin, huyện Chư Păh đã tập hợp hội viên nông dân thành lập “Tổ hội nghề nghiệp trồng dưa lưới”, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Tổ hội nghề nghiệp trồng dưa lưới tại xã Ia Nhin, huyện Chư Păh được thành lập từ năm 2022 gồm 9 thành viên. Tổ đã liên kết các thành viên trồng dưa lưới với nhau nhằm chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc dưa lưới ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân. Khi tham gia tổ hội, các thành viên được chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn xây dựng nhà màng, hệ thống bơm, phun nước đảm bảo quy trình kỹ thuật và liên kết ổn định đầu ra cho sản phẩm.
Ông Phan Văn Nguyên – Tổ trưởng Tổ hội nghề nghiệp trồng dưa lưới, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh cho biết: “Dưới sự chỉ đạo của Hội nông dân là 2 tháng nhưng đây có thuận lợi là nhà này thu hoạch thì tập trung toàn bộ lực lượng lại 1 tuần là mình vừa giao lưu, vừa học hỏi trao đổi kinh nghiệm trong vấn đề kỹ thuật cho nên cang ngày kỹ thuật, năng suất càng cao. Tổ nghề nghiệp dưa lưới nó đưa sản phẩm cho thu nhập cao với vùng dân ở đây nói chung. Trên địa bàn đây người ta nhờ vào sản phẩm của dưa lưới này, một năm mình làm thâm canh được 5 vụ.”
Chị Nguyễn Thị Lành ở làng Bàng, xã Ia Nhin tham gia Tổ hội nghề nghiệp trồng dưa lưới vào đầu năm 2023. Từ khi tham gia đến nay, gia đình chị đã trồng được 2 vụ dưa lưới. Trong quá trình canh tác, chị Lành được chia sẻ kinh nghiệm trồng chăm sóc dưa lưới; đổi công khi đến ngày thu hoạch. Trên diện tích 700 m2, gia đình chị thu được mỗi vụ 50 triệu đồng và được thương lái bao tiêu sản phẩm.
Chị Nguyễn Thị Lành – Thành viên Tổ hội nghề nghiệp trồng dưa lưới, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh nói: “Đầu tiên chị đi thăm vườn người ta, chị thấy người ta làm, chị về chị cũng học hỏi, chị muốn làm. Trước đây cái vườn đất đây là sân phơi cà thôi, xong chị thấy họ làm cũng được, cũng ok là chị về chị chuyển đổi chuyển sang mặt bằng lại và thuê người họ về làm cái nhà dưa lưới này.”
Sau 1 năm đi vào hoạt động, Tổ hội nghề nghiệp trồng dưa lưới đã có 21 thành viên tham gia, canh tác trên tổng diện tích hơn 2 ha, tập trung ở thôn Ia Sik và làng Bàng, xã Ia Nhin. Trung bình mỗi năm các thành viên thu hoạch từ 4-5 vụ, mỗi vụ cho thu nhập ổn định từ 75-80 triệu đồng/sào. Đây là Tổ hội nghề nghiệp trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao đầu tiên trên địa bàn huyện Chư Păh mang lại hiệu quả kinh tế và đang được hội viên nông dân quan tâm, nhân rộng.
Bà Lê Thị Ánh Dương – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Păh cho biết: “Trên địa bàn xã Ia Nhin lúc đầu có 2 hộ tham gia nhưng bây giờ có rất nhiều hộ tham gia, diện tích lên hàng hecta. Cái thu nhập của các hộ tham gia trồng dưa lưới này có thu nhập rất là ổn định và đầu ra hiện tại cũng rất ổn định.”
Tổ hội nghề nghiệp trồng dưa lưới đã mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở xã Ia Nhin, huyện Chư Păh. Đây là cơ hội giúp nông dân học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận với kỹ thuật công nghệ tiên tiến tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng và tạo ra mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững cho địa phương.
CTV Diễm Ly – Văn Cảnh (Huyện Chư Păh)