Phát huy hiệu quả sáng kiến của người lao động

Cập nhật 25/7/2022, 15:07:57

Từ thực tiễn lao động, sản xuất, thời gian qua, đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn tìm tòi, sáng tạo để đưa ra những giải pháp hoàn thành công việc tốt hơn. Đặc biệt, từ sau khi Tổng LĐLĐVN phát động Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình 1 triệu sáng kiến) càng lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo đoàn viên, người lao động, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của từng đơn vị và địa phương.

Từ thực tiễn công tác trên lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, trước những khó khăn mà nông dân, nhất là bà con DTTS trên địa bàn gặp phải trong việc sản xuất lúa vụ Đông Xuân do tình trạng biến đổi khí hậu, Bà Lê Thị Loan – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Sê đã cùng các đồng nghiệp đề xuất nhiều sáng kiến hữu ích. Không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong việc sản xuất nông nghiệp cho người dân, những sáng kiến này cũng góp phần đắc lực giúp địa phương hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế – xã hội.

 Bà Lê Thị Loan – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Sê cho biết: “Bản thân tôi là một cán bộ, tôi thấy cần phải làm cái gì đấy để giúp bà con khắc phục hạn chế được tình trạng thiếu nước trên cây lúa. Tôi cùng đơn vị đã mạnh dạn đề xuất sáng kiến, tìm kiếm giải pháp. Đó là mô hình chuyển đổi giống lúa nước tại xã Ayun thay thế giống lúa dài ngày, bón phân phù hợp, tránh hạn. Mô hình thứ hai là chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa bị hạn, đó là ngô sinh khối. Hai mô hình được hưởng ứng của nhân dân, đem lại kết quả khả quan”.

Cũng xuất phát từ thực tiễn lao động sản xuất, đặc biệt là hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận trên 2.636 sáng kiến, đạt 134% kế hoạch, vượt xa chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 1. Hầu hết, các sáng kiến đều mang lại hiệu quả thiết thực và được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhân rộng. Sáng kiến “Sử dụng vật tư đã qua sử dụng hoặc không còn sử dụng để tái sử dụng trong sản xuất” của bà Đào Thị Thu Hà – Công nhân Chi nhánh Công ty TNHH Olam Gia Lai là một trong số đó. Sáng kiến này đã được nhân rộng trong toàn chi nhánh Olam ở Việt Nam.

Bà  Đào Thị Thu Hà – Quản lý sản xuất, Chi nhánh Công ty TNHH Olam Gia Lai cũng cho biết: “Trong công việc mình luôn có những sáng kiến thôi thức bản thân ngày càng giỏi hơn cũng như tiết kiệm chi phí cho công ty. Năm vừa qua, có 2 sáng kiến được công ty công nhận, đưa vào áp dụng. Khi đưa vào áp dụng thì mang đến 90 % hiệu quả. Điều đáng tự hào, sáng kiến của tôi được công ty công nhận và áp dụng trên toàn chi nhánh Olam Việt Nam”.

 Không chỉ tạo ra giá trị vật chất cụ thể, các sáng kiến, sáng tạo của đoàn viên, người lao động còn mang lại nhiều giá trị thiết thực trên các lĩnh vực. Trong đó, phải kể đến nỗ lực của các cấp Công đoàn trong việc khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là trong bối cảnh khó khăn chồng chất do đại dịch Covid -19 trong thời gian qua.

Ông Vương Đức Thông – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê cho biết: “Trong hai năm qua, đại dịch Covid-19 làm cho tình hình sản xuất, cũng như tâm tư tình cảm ảnh hưởng rất lớn đối với người lao động/ Với vai trò là UVBCH LĐLĐ tỉnh, tôi đã đồng hành, luôn luôn lúc nào cũng tổ chức chăm lo cho người lao động. Chúng tôi cũng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn”.

Phát huy hiệu quả đạt được, Chương trình 1 triệu sáng kiến đang tiếp tục bước qua giai đoạn 2 với mục tiêu có 700.000 sáng kiến, lập thành tích Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 – 11.6.2023) và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Không chỉ góp phần khơi nguồn sáng tạo trong đông đảo đoàn viên, người lao động, Chương trình là một trong những hoạt động quan trọng thể hiện tinh thần thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay với phương châm: đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ của đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Ngô Thanh, R’Piên

 

Trả lời