Phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Chương trình MTQG 1719

Cập nhật 23/9/2024, 10:09:22

Với 10 dự án và 14 tiểu dự án thành phần được triển khai toàn diện trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội cho vùng đồng bào DTTS và miền núi; Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) giai đoạn 2021-2025 có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của các vùng đồng bào DTTS và đời sống của bà con DTTS. Với sự chủ động, quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, người dân và phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư của chương trình đã tạo ra những cơ hội, điều kiện thuận lợi để vùng đồng bào DTTS phát triển.

Với kinh phí 550 triệu đồng từ nguồn vốn đầu tư của Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, công trình Nhà văn hóa thôn Ngơm Thung, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa được xây dựng và hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm 2023. Việc đầu tư các thiết chế văn hóa như thế này đã giúp bà con thôn Ngơm Thung có nơi sinh hoạt tập trung và tổ chức các hoạt động chung của thôn. Ngoài ra, đầu năm học mới 2024-2025, công trình còn được sử dụng để hỗ trợ làm phòng học cho một lớp học ở điểm trường của thôn.

Ông Lê Văn Bài – Công chức văn hóa-xã hội xã Ia Pết, huyện Đak Đoa cho biết: “Xã cũng đưa Ban kiểm tra giám sát xuống kiểm tra từng hạng mục, bàn giao hạng mục nào thì kiểm tra hạng mục đó cho đạt kết quả tốt nhất. Nói chung thôn Ngơm Thung thì trước giờ chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, nguồn vốn này về xây dựng công trình thì đáp ứng tất cả nhu cầu hoạt động chính trị của thôn, điểm sinh hoạt văn hóa văn nghệ rồi các buổi họp tại thôn nên Ban Nhân dân thôn và nhân dân trong thôn hết sức nhiệt tình ủng hộ.”

Phát huy hiệu quả nguồn vốn của Chương trình MTQG 1719, các dự án trong chương trình tại xã Ia Pết được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách như hỗ trợ nhà ở của Dự án 1, hỗ trợ phát triển sản xuất của Dự án 2… Từ đó khơi dậy ý chí tự lực và sự nỗ lực của đồng bào DTTS, nhất là hộ DTTS nghèo, giúp nhiều hộ gia đình vươn lên phát triển kinh tế.

Chị Hyaih – Xã Ia Pết, huyện Đak Đoa nói: “Nhà mình nghèo, nhà nước cho con bò, gia đình mình vui lắm, mừng lắm.”

Ông Bleo – Xã Ia Pết, huyện Đak Đoa nói: “Gia đình mình khó, khổ lắm; giờ có nhà nước hỗ trợ cho mình 40 triệu, mình vay thêm ngân hàng 40 triệu. Có nhà ở là ổn định rồi, khỏe rồi, gia đình vui mừng lắm.”

Việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 đã được UBND xã Ia Pết chỉ đạo sát sao đến từng thôn, làng. Đặc biệt, các chính sách, dự án hỗ trợ thuộc chương trình phù hợp với ý chí và nguyện vọng của Nhân dân nói chung và đồng bào DTTS nói riêng, từ đó nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Cùng với đó, công tác giải ngân nguồn vốn của chương trình cũng được xã triển khai kịp thời, hiệu quả.

Ông Lữ Quốc Tuấn – Chủ tịch UBND xã Ia Pết, huyện Đak Đoa trai đổi: “Thực hiện 3 Chương trình MTQG, trong đó có Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi thì được sự lãnh đạo đạo của Đảng, cũng như sự phối hợp của mặt trận và các đoàn thể, trong quá trình tổ chức triển khai thì xã cũng đã lấy ý kiến người dân và được người dân đồng thuận nên trong quá trình triển khai thì gặp rất nhiều thuận lợi. Về vốn đầu tư phát triển thì hiện UBND xã đã tiến hành giải ngân xong 100% và các công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng. Về vốn sự nghiệp thì hiện nay xã cũng đã tiến hành triển khai cơ bản tỷ lệ giải ngân cũng trên 50%.”

Trên cơ sở nguồn vốn đầu tư của Chương trình MTQG 1719 và khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng; xóa đói giảm nghèo; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa…; đến nay nhiều công trình, dự án đã được triển khai trên địa bàn xã Ia Pết, góp phần thay đổi diện mạo các thôn, làng và nâng cao đời sống của người dân vùng đồng bào DTTS tại địa phương

Mỹ Tiến – Huy Toàn

Trả lời