UBND xã Trang, huyện Đak Đoa hiện có 36 đoàn viên công đoàn. Bên cạnh vai trò chính là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, người lao động thì công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên luôn được Công đoàn cơ sở chú trọng. Qua đó đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong vận động gây quỹ Công đoàn. Từ nguồn quỹ này, nhiều đoàn viên công đoàn khó khăn đã có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Cứ vào chiều thứ 6, tranh thủ sau giờ làm việc, đoàn viên công đoàn và người lao động tại UBND xã Trang lại cùng nhau chăm sóc vườn cây của cơ quan. Đây là công trình “Vườn cây gây quỹ công đoàn” do Công đoàn xã trích quỹ đầu tư và phát động.
Chị Võ Thị Sáu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trang, huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: “Những ngày cuối tuần anh em công đoàn trong xã thường tập trung lại với nhau. Nữ thì dọn rác, nam thì cắt cành, dẫy cỏ để cây phát triển được xanh tốt”.
Nhận thấy diện tích đất trống của cơ quan còn nhiều, có thể tận dụng để gây quỹ, từ năm 2010 đến nay, Công đoàn xã Trang đã triển khai trồng hơn 700 cây tràm. Sau 8 năm trồng và chăm sóc số lượng cây tràm phát triển rất tốt, tỷ lệ sống trên 98%. Dự kiến sau 2 năm nữa vườn tràm đã có thể cho thu hoạch, đây sẽ nguồn kinh phí không nhỏ để giúp Công đoàn cơ sở có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa. Bên cạnh đó, cùng 1 diện tích, Công đoàn còn trồng xen các loại cây ăn quả, dứa và trồng hơn 4 sào chanh dây. Từ vườn cây này, công đoàn cơ sở xã Trang đã gây quỹ được gần 120 triệu đồng để hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Lê Văn Đoàn, Chủ tịch Công đoàn xã Trang, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Đối với vườn cây tại trụ sở Ủy ban xã mục đích là để hỗ trợ những gia đình công đoàn có hoàn cảnh khó khăn vay vốn với lãi suất thấp hoặc lãi suất 0%. Bên cạnh đó khi cấp trên triển khai chương trình mái ấm công đoàn thì sẽ hỗ trợ cho đoàn viên”.
Không dừng lại ở đó, vì diện tích đất của Ủy ban xã còn nhiều, nên BCH Công đoàn đã chủ động xin lãnh đạo cơ quan tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn không có đất sản xuất thuê để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống
Ông Đặng Tuấn Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trang, huyện Đak Đoa, Gia Lai, một trong những gia đình được hỗ trợ từ mô hình này nói: “Gia đình rất khó khăn, được công đoàn quan tâm giúp đỡ cho thuê đất để trồng chanh dây và thu được 100 triệu. Cũng rất cảm động khi được công đoàn quan tâm”.
Mô hình “Vườn cây gây quỹ công đoàn” được triển khai không những tạo cảnh quan xanh- sạch- đẹp cho cơ quan đơn vị mà tạo khí thế thi đua trong toàn thể cán bộ công nhân viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Nhâm Dung, Cao Duy