Đối với nhiều hộ trồng cà phê, bên cạnh những vất vả sau một năm đầu tư chăm sóc thì làm thế nào để đảm bảo an toàn nông sản trong mùa thu hái cũng là điều hết sức quan tâm. Vài năm nay, tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai đã hạn chế đáng kể tình trạng trộm cắp cà phê nhờ thực hiện mô hình liên gia tự quản.
Việc thực hiện mô hình này tại xã không chỉ góp phần bảo vệ nông sản trong mùa thu hái mà còn thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Chúng ta hãy cùng về xã Ia Sao để tìm hiểu về cách mà người dân nơi đây đang thực hiện.

Việc bàn giao công việc tuần tra, canh gác, bảo vệ trong mùa thu hái cà phê giữa các hộ thuộc tổ sản xuất số 2, Đội 10, Công ty cà phê Ia Sao 2 được các hộ gia đình có diện tích cà phê liền kề thực hiện xuyên suốt mùa thu hái nhằm trao đổi thông tin kịp thời và cùng nhau đảm bảo an toàn trong mùa thu hoạch.
Anh Nguyễn Thắng Quynh-Đội 10, Công ty cà phê Ia Sao 2, huyện Ia Grai cho biết: “Ngoài quy chế của công ty, đơn vị thành lập tổ chuyên trách bảo vệ vòng ngoài. Trong công nhân thành lập một nhóm bảo vệ vòng trong. Ví dụ khu vực này có 4-5 lô thì bà con tự đóng tiền xây một lán này để bảo vệ vòng trong. Mỗi một đêm có 2 công nhân được phân công trực, ngủ trong chòi để làm công tác bảo vệ vòng trong khu vực thu hái”.
Bà Nguyễn Thị Huê-Đội trưởng Đội 10, Công ty cà phê Ia Sao 2, huyện Ia Grai cho biết thêm: “Đội có tổng số 65 ha thì có 15 cái lều, phân công trực gác đầy đủ. Nếu như anh em bỏ gác thì đơn vị nhắc nhở trực tiếp để giữ sự nghiêm túc ngay từ năm đầu tiên”.
Vài năm qua, mô hình liên gia tự quản trong mùa thu hái cà phê được duy trì thường xuyên vào đầu mỗi vụ thu hoạch ở 7 đội sản xuất thuộc Công ty cà phê Ia Sao 2. Bên cạnh thực hiện tốt công tác kết nghĩa với chính quyền, người dân 17 thôn, làng trên địa bàn xã Ia Sao, công ty còn thành lập các tổ bảo vệ chuyên trách.
Ông Vương Chí Giao-Phó Trưởng Phòng Tổ chức-Hành chính, Công ty cà phê Ia Sao 2, huyện Ia Grai cho biết: “Hàng năm cứ vào vụ thu hoạch thì chúng tôi xây dựng tổ bảo vệ chuyên trách thuộc các đơn vị đội. Ở đây có 7 đội chuyên trách bảo vệ ANTT, ngoài ra còn xây dựng mô hình liên gia tự quản. Bình thường 4-5 hộ làm thành một nhóm, những chỗ nào phức tạp thì 2-3 nhà làm thành một chòi gác, để bảo vệ an toàn sản phẩm trên lô. Yêu cầu ngoài thời gian thu hái trên lô thì tối đến tập trung gác ở trên lô”.
Để đảm bảo an ninh trật tự trong mùa thu hái cà phê của người dân, cùng với tăng cường quản lý lao động đến làm thuê, lực lượng Công an xã, Công an huyện Ia Grai còn tăng cường các tổ công tác cơ động tại các địa bàn nhằm nhanh chóng nắm tình hình và xử lý vụ việc.
Ông Hoàng Quốc Việt-Trưởng Công an xã Ia Sao, huyện Ia Grai cũng cho biết: “Công an huyện có tổ công tác địa bàn, hàng năm vào đầu vụ thu hái thì tổ địa bàn này thường xuyên có mặt tại 4 xã, phối hợp với lực lượng công an xã, bảo vệ của công ty cà phê làm công tác bảo vệ nên tình hình mất trộm cà phê giảm và các tệ nạn xã hội cũng giảm nên bà con yên tâm thu hoạch, phơi sấy cà phê, không lo bị mất cắp như những năm trước”.
So với niên vụ trước, giá cà phê trong niên vụ này tăng đáng kể. Trước thực tế này, tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng mất trộm cà phê, gây lo lắng trong nhân dân. Chính vì vậy, mô hình liên gia tự quản trong vụ thu hoạch cà phê đang được nhiều hộ dân ở xã Ia Sao phối hợp với chính quyền địa phương, ngành chức năng, đơn vị thực hiện đáng để nông dân, các địa phương tham khảo, học hỏi nhằm hạn chế tình trạng mất cắp nông sản và đảm bảo an ninh trật tự trong mùa thu hái./.
Thiên Thanh, Minh Trí