Phát huy hiệu quả hoạt động Quỹ Vì người nghèo

Cập nhật 16/10/2020, 10:10:12

Thời gian qua, các cấp chính quyền, địa phương trên địa bàn tỉnh luôn dành nguồn lực ưu tiên cho công tác giảm nghèo bền vững. Trong đó, tích cực vận động và phát huy hiệu quả Quỹ Vì người nghèo là một trong những điểm nhấn nổi bật của công tác giảm nghèo ở nhiều địa phương. Từ tháng 10/2019 đến nay, Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã huy động được trên 10,3 tỷ đồng. Với phương châm “Không để ai ở lại phía sau”, UBMTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động cụ thể nhằm chăm lo, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là các hộ đồng bào DTTS.

Gia đình chị Rmah H’Phang là một trong những hộ nghèo ở làng Kuắi, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh. Vợ chồng trẻ, con đông, nguồn thu nhập không ổn định, quanh năm làm quần quật vẫn không đủ ăn nói gì đến việc tiết kiệm tiền để xây nhà. Năm vừa qua, gia đình chị đã được Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã hỗ trợ xây dựng nhà với diện tích 80m2, trị giá hơn 50 triệu đồng. Tiếp đó, gia đình chị đã mạnh dạn vay vốn hỗ trợ từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đầu tư chăn nuôi heo, gà và trồng cà phê.

Chị Rmah H’Phang – Làng Kuắi, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh bày tỏ “Tôi rất vui khi được Nhà nước và chính quyền xã hỗ trợ xây nhà mới, tôi rất cảm ơn. Gia đình sẽ cố gắng nỗ lực làm ăn, phát triển kinh tế để thoát nghèo”.

Từ tháng 10/2019 đến nay, đã có 174 căn nhà “Đại đoàn kết” đã được trao với tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng. Đặc biệt, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp đã có nhiều nỗ lực nhằm nâng cao giá trị của mỗi căn nhà Đại Đoàn Kết từ 45 triệu như trước đây lên 50,60,70 triệu đồng trở lên, bằng cách vận động cộng đồng, dòng họ chung tay giúp đỡ hiện vật, ngày công. Song song với công tác “an cư”, trong những năm qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp đã có nhiều nỗ lực, bám sát tình hình cơ sở, để từ đó tư vấn, hướng dẫn hộ nghèo chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với khí hậu, đất đai của địa phương và khả năng của từng gia đình. Đồng thời, hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi, phân bón giúp hộ nghèo phát triển sản xuất.

 Bà Võ Thị Liêm – Phó Chủ tịch UMMTTQ Việt Nam xã Ia Dom, huyện Đức Cơ cho biết: “Xuất phát từ điều kiện thực tế ở địa phương, những năm qua Mặt trận xã luôn nỗ lực trong công tác giảm nghèo. Bằng cách xây dựng các mô hình điểm, hỗ trợ cây giống, vật nuôi cho hộ nghèo… Trong 5 năm qua tỉ lệ hộ nghèo ở xã giảm mạnh, phấn đấu hết năm 2020 sẽ giảm thêm 39 hộ”

Bà Phạm Thị Lan  – Phó Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Gia Lai trao đổi: “Trong thời gian qua, Quỹ Vì Người nghèo của tỉnh hoạt động khá hiệu quả. Trong đó, tập trung vào 2 nội dung là xây nhà Đại đoàn kết và giúp đỡ hộ dân phát triển kinh tế. Trong thời gian tới, Ban vận động Quỹ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, tạo sự đồng thuận trong xã hội, gây dựng nguồn quỹ lớn mạnh để từ đó phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động”.

Với nỗ lực và sự chung tay từ cộng đồng xã hội, Quỹ Vì người nghèo tỉnh ngày một lớn mạnh, số tiền huy động được năm sau luôn cao hơn năm trước. Trên cơ sở đó, các hoạt động chăm lo đời sống cho người nghèo tăng lên cả về lượng và chất. Phát huy kết quả đạt được, nhân Tháng hành động Vì người nghèo năm 2020, UBMTTQVN đã và đang nỗ lực kêu gọi ủng hộ xây dựng Quỹ, để từ đó chăm lo tốt hơn cho người nghèo, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025./.

Trương Trang, Duy Linh

Trả lời