Mới đây, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh đã có buổi làm việc với ông Đỗ Văn Tiển, 37 tuổi, chủ cơ sở sản xuất phân bón vi sinh hữu cơ, có địa chỉ tại làng BReng 3, xã Ia Der, huyện Ia Grai, để điều tra về quá trình hoạt động sản xuất phân bón vi sinh không rõ nguồn gốc và các thủ tục bảo vệ môi trường của cơ sở.

Trước đó, chiều ngày 12-1-2016, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh đã kiểm tra cơ sở sản xuất này và phát hiện 2 công nhân đang thực hiện quy trình sản xuất phân bón vi sinh từ nguyên liệu than bùn và chất gây men. Qua kiểm tra, phát hiện hơn 120 tấn phân vi sinh nhãn hiệu BC RON 40kg, BC RON 50KG, SONG LONG THỌ 50KG đã đóng bì thành phẩm.
Tại buổi làm việc với cơ quan điều tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ hợp pháp như: Không có giấy phép sản xuất phân bón, không có hồ sơ công bố hợp quy do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai cấp phép. Cơ sở sản xuất vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường như: Không có hệ thống xử lý nước thải, bao bì, chai lọ độc hại để không đúng nơi quy định, thải vào đất các chất ô nhiễm ở thể lỏng…
Theo ông Tiển: Cơ sở sản xuất trên là chi nhánh của Công ty TNHH thương mại Ba Con Rồng và Công ty Song Long Thọ có địa chỉ tại Tp.Hồ Chí Minh. Từ tháng 5-2015 đến nay, cơ sở này đã sản xuất được 270 tấn phân bón vi sinh và phân phối hơn 100 tấn cho các đại lý ở các huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Lê Ánh (Công an tỉnh)