Phan Văn Chạo – Cựu chiến binh làm giàu từ sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Cập nhật 13/9/2024, 16:09:15

Phát huy ý chí, tinh thần, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh Phan Văn Chạo ở Thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh luôn nỗ lực học hỏi, thực hiện mô hình sản xuất hữu cơ, vươn lên làm giàu và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.

Năm 1995, sau khi rời quân ngũ, ông Phan Văn Chạo từ Hải Dương vào Chư Păh lập nghiệp. Thời gian đầu gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn nhưng ông đã chịu khó học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, ông luôn đổi mới, chú trọng sản xuất nông nghiệp xanh, kiên trì canh tác theo hướng hữu cơ, ủ đạm cá làm phân bón, giảm thiểu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tiết kiệm chi phí đầu tư. Nhờ vậy, trên tổng diện tích 04ha trồng cà phê, sầu riêng, các loại cây ngắn ngày luôn đạt năng suất cao, cho thu nhập ổn định khoảng 01 tỷ đồng/năm. Ông là hội viên cựu chiến binh gương mẫu trong phát triển kinh tế ở địa phương.

Cựu chiến binh Phan Văn Chạo – Thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh nói: “Tham gia CCB, bản thân kết nạp vào CCB Sản xuất kinh doanh giỏi, bản thân cũng nỗ lực học hỏi anh em, 2 vợ chồng cùng quyết tâm học kỹ thuật, áp dụng những khoa học kỹ thuật mới cơ bản của hội thảo, các đơn vị tổ chức. Phân bón thì bớt phân hóa học đi, dùng phân hữu cơ, mỗi năm bỏ mấy chục phân bò, trấu ở nhà xây bỏ ra. Rồi đi học hỏi anh em, giao lưu về bản thân mình làm và trau dồi thêm kỹ thuật của hội viên khác.”

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Phan Văn Chạo còn là Chi hội Phó Cựu chiến binh Thôn 2, xã Nghĩa Hòa. Ông luôn gần gũi, nắm bắt tình hình cuộc sống,thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm giúp hội viên cựu chiến binh sản xuất nông nghiệp sạch, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả kinh tế. Đồng thời hỗ trợ, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động tại địa phương.

 Cựu chiến binh Phan Văn Chạo – Thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh chia sẻ: “Nói chung làm cũng nhiều, rồi động viên anh em sinh hoạt trong chi hội. Bản thân là Chi hội Phó, bản thân cũng động viên anh em phát huy tinh thần Bộ đội Cụ Hồ để mình làm sao anh em ta cùng nhau vượt lên những lúc khó khăn rồi giúp đỡ những đồng chí còn khó khăn.”

Ông Phan Văn Chạo còn đi đầu trong các hoạt động phong trào của địa phương, tham gia thực hiện các tiêu chí về thu nhập, môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới. Với những nỗ lực, nhiều năm liền ông  được các cấp ghi nhận, khen thưởng.

Ông Nguyễn Mậu Hùng – Phó Chủ tịch Hội CCB xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh nhận xét: “Đồng chí Chạo là một hội viên rất là điển hình, cũng là thành viên của Câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi. Đồng chí cũng luôn đi đầu, gương mẫu làm phát triển kinh tế và tham gia các hoạt động như thường xuyên tham gia các phong trào ở địa phương.”

Trải qua nhiều khó khăn, gian khổ trong chiến đấu, trở về với cuộc sống đời thường, ông Phan Văn Chạo tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo./.

Diễm Ly – Bùi Đại

Trả lời