Phấn đấu đưa xã Yang Trung về đích Nông thôn mới đầu tiên của huyện vùng khó Kông Chro

Cập nhật 19/10/2020, 08:10:33

Xã Yang Trung là một trong 27 xã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt danh sách xã phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) trong năm 2020 này. Theo lộ trình kế hoạch đề ra, huyện Kông Chro đã tập trung nguồn lực ưu tiên đầu tư cho xã Yang Trung với mục tiêu hoàn thành kế hoạch đề ra và đưa Yang Trung trở thành xã đầu tiên của huyện về đích Nông thôn mới vào cuối năm nay.

Tập trung đầu tư cho giáo dục với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học, thu hẹp dần khoảng cách giữa giáo dục vùng khó với vùng thuận lợi; đến nay hệ thống trường học từ mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở ở các xã trên địa bàn huyện Kông Chro được quan tâm đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo đạt chuẩn. Riêng đối với xã Yang Trung, trong năm 2020 này, từ nguồn vốn của Chương trình MTQG xây dựng NTM đã đầu tư xây dựng cho Trường Mầm non 1/6 một nhà đa năng; góp phần tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy và chăm sóc trẻ.

Chị Tướng Thị Kim Gái – Hiệu trưởng Trường Mầm non 1/6, xã Yang Trung, huyện Kông Chro cho biết: “Trong năm học này thì được sự quan tâm của xã xây dựng cho trường một nhà đa năng rồi đầu tư các hạng mục ví dụ như là sửa chữa các công trình vệ sinh, rồi huy động những nguồn vốn nhỏ mua sắm đồ chơi nhỏ, cải tạo môi trường,huy động phụ nữ trong chương trình làng hoa trồng cho cho nhà trường. Được sự quan tâm của xã về cơ sở vật chất cũng như những chương trình lớn và huy động trong bà con đãgóp phần tạo điều kiện cho nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ năm học,công tác giáo dục trẻ tốt hơn”.

Xác định các tiêu chí về: lao động có việc làm và tổ chức sản xuất sẽ kéo theo các tiêu chí về thu nhập và hộ nghèo khó đạt được trong quá trình xây dựng NTM, với sự khuyến khích tạo điều kiện của chính quyền địa phương cho các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình đầu tư phát triển sản xuất theo mô hình kinh tế trang trại, gia trại, chăn nuôi và trồng trọt; nhiều mô hình kinh tế mới cho hiệu quả kinh tế cao đã xuất hiện và dần được nhân rộng; giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng thu nhập, vươn lên làm giàu một cách chính đáng.

Chị Nguyễn Thị Huệ – Thôn 10, xã Yang Trung, huyện Kông Chro cũng nói: “Cây ăn quả nhà mình bây giờ cả trồng cũ và trồng mới khoảng hơn 03 ha – tầm 3,5 ha. Thu hoạch được khoảng 02 ha, còn lại hơn 01 ha nữa thì khoảng 02 năm sau mới được thu hoạch. Chủ yếu là nhãn và mít. Nói chung là ổn định hơn cây ngắn ngày”.

Xây dựng NTM, cuộc sống người dân ở huyện vùng khó Kông Chro nay đã phát triển nhờ làm kinh tế, trong khi đó diện mạo ở những thôn làng vùng sâu vùng xa, vùng DTTS, vùng nông thôn cũng đang đổi thay từng ngày nhờ vào sự đầu tư về hạ tầng cơ sở, trong đó có hệ thống giao thông nông thôn.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Kông Chro cho biết: “Giai đoạn vừa qua thì xác định là phải tập trung phát triển hệ thống giao thông để tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.Thì bằng rất nhiều nguồn vốn, ví dụ như nguồn vốn chương trình 135, chương trình NTM, chương trình 30a rồi chương trình giảm nghèo vùng Tây Nguyên lồng ghép vào các nguồn vốn đầu tư phân cấp theo của huyện, của tỉnh thì đầu tư tập trung không riêng gì xã Yang Trung – xã chọn làm điểm NTM mà tập trung cho tất cả các xã. Thì đến nay đã có 9/13 xã đã đạt về tiêu chí giao thông”.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến thời điểm này, huyện Kông Chrođã có 01 xã đạt 16 tiêu chí đó là xã An Trung; 05 xã đạt 13 tiêu chí gồm: Yang Nam, Đak Kơ Ning, Sơ Ró, Ya Ma và Chư Krey; 04 xã đạt 12 tiêu chí gồm: Kông Yang, Đak Pling, Đăk Tơ Pang và Đak Pơ Pho; 01 xã đạt 11 tiêu chí là Chơ Glong và 01 xã đạt 10 tiêu chí là Đak Sông. Riêng xã Yang Trung là xã duy nhất đến thời điểm này đã đạt 19/19 tiêu chí và địa phương đang triển khai thẩm tra để đảm bảo phấn đấu trở thành xã đầu tiên về đích NTM của huyện vào cuối năm nay./.

Mỹ Tiến, R’Piên

Trả lời