Trong những năm gần đây, từ phong trào thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, trên địa bàn huyện Mang Yang đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân năng động, dám nghĩ, dám làm, cần cù, sáng tạo, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương. Ông Phạm Văn Cảnh ở thôn Châu Sơn, xã Đăk Yá, huyện Mang Yang là một trong những tấm gương như thế.

Gia đình ông Phạm Văn Cảnh ở thôn Châu Sơn, xã Đăk Yá, huyện Mang Yang trước đây cuộc sống khá khó khăn, thu nhập chính chủ yếu dựa vào vài hecta mì cằn cỗi, vợ chồng ông phải đi làm thuê, làm mướn lấy tiền trang trải cuộc sống. Năm 2014, sau chuyến tham quan mô hình trồng cây ăn quả tại Tiền Giang, nhận thấy mô hình này phù hợp với điều kiện của gia đình, ông đã bàn với vợ vay vốn ngân hàng, mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích đất sản xuất, đầu tư trồng 1000 cây mít thái. Nhờ chăm chỉ lao động, cần cù học hỏi kinh nghiệm và sáng tạo trong sản xuất, vườn mít thái của gia đình ông phát triển tốt, cho thu hoạch hiệu quả cao. Không dừng lại ở đó, tích lũy được vốn, ông tiếp tục mua thêm đất trồng thêm quýt đường và cao su. Đến nay, gia đình ông đã sở hữu 2,5ha cao su, 1000 cây mít thái và 800 cây quýt đường. Hàng năm, sau khi trừ chi phí sản xuất, ông thu lãi hơn 300 triệu đồng.
Ông Cảnh cho biết: “Ban đầu gia đình tôi cũng khó khăn, hai vợ chồng làm thuê, làm mướn tích lũy dần dần rồi xây dựng được mô hình kinh tế như ngày hôm nay. Hiện nay, diện tích cây ăn quả nhà tôi đã vào kinh doanh rồi, riêng vụ mít vừa rồi tôi bán được giá 40 ngàn/kg quả loại 1, và 35 ngàn/kg quả loại 2, số lượng được hơn chục tấn.”
Nhờ nỗ lực và cố gắng không ngừng, từ thuộc diện hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đến nay gia đình ông Cảnh đã có cuộc sống sung túc, đầy đủ. Ngoài việc tập trung đầu tư phát triển kinh tế gia đình, ông còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội do địa phương phát động, giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm làm ăn với các hội viên hội nông dân trong xã. Nhiều năm liền, gia đình ông đã được các cấp hội nông dân tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.
Bùi Ngọc Tú- Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Châu Sơn, xã Đăk Yá, huyện Mang Yang nhận xét:“Đồng chí Cảnh là một trong những hội viên làm kinh tế giỏi trong chi hội, đồng chí cũng rất chịu khó mày mò, riêng đất này rất phù hợp với cây ăn trái, và đồng chí cũng là người tiên phòng trồng cây ăn trái ở đây, điều đặc biệt ở đồng chí Cảnh là đồng chí rất chịu khó học hỏi, biết tiếp thu KHKT áp dụng vào sản xuất, nhờ vậy vườn cây ăn trái của đồng chí mang lại hiệu quả cao. Đồng chí cũng thường xuyên giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm với hội viên khác để cùng nhau phát triển kinh tế.”
Bằng sự cần cù chịu khó, mạnh dạn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông Phạm Văn Cảnh đã tìm ra hướng đi đúng trong phát triển kinh tế, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Với những thành quả đã đạt được, ông xứng đáng là tấm gương sáng trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Mang Yang./.
Minh Hoàn – Ngọc kim (Đài Mang Yang)