Sáng ngày 24/3, huyện Chư Pah đã tiến hành phá dỡ công trình bể chứa nước 280m3 xây dựng trái phép của gia đình bà Trịnh Thị Ái – thôn 6, xã Nghĩa Hòa để bàn giao nguyên trạng mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku qua địa bàn huyện.
Theo đó, sau khi UBND huyện đối thoại trực tiếp, gia đình bà Trịnh Thị Ái đã nhận ra việc làm của gia đình là không đúng, do đó đã phối hợp với chính quyền địa phương để tự phá dỡ theo đúng quy định. Được biết, trước đó Hội đồng đền bù huyện đã đền bù cho gia đình bà Ái 293 triệu đồng để thu hồi diện tích đất nông nghiệp phục vụ thi công dự án. Theo đại diện huyện Chư Pah cho biết: Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh đô thị Pleiku qua địa bàn huyện Chư Pah có chiều dài 5,15km, tổng số hộ ảnh hưởng 105 hộ. Đến thời điểm này, Hội đồng đền bù huyện Chư Pah đã đền bù được 70 hộ, giải phóng mặt bằng được 3km và bàn giao cho các đơn vị thi công dự án 1,7km. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn 32 hộ xây dựng công trình trái phép trong khu vực triển khai dự án với tổng cộng 6 ngôi nhà, 36 bể nước bà 2 tường xây.
Ông Nguyễn Ngọc Quang, PCT UBND huyện Chư Pah cho biết: “Quan điểm của huyện trước hết là vận động tự tháo dỡ, bởi cái này là vi phạm rồi, tiếp đó là đến một thời điểm chúng tôi công bố tự tháo dỡ. Huyện sẽ cương quyết xử lý, không có một đồng đền bù nào và không có một đồng hỗ trợ nào vấn đề này cả, rồi để bàn giao mặt bằng. Nhưng công việc này không phải một sớm một chiều có thể làm được, chúng tôi phải tuyên truyền phân tách ra những hộ nào có mối quan hệ và là cán bộ huyện, cán bộ xã, đảng viên phải là người đi đầu tự tháo dỡ, sau đó xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh, các ngành của tỉnh cùng giúp huyện để mà thực hiện vấn đề tháo dỡ, cưỡng chế này”..
Đoàn Bình, Thanh Sáng