Phát huy truyền thống lực lượng thanh niên xung phong, trong những năm qua, nhiều cựu thanh niên xung phong (TNXP)trên địa bàn huyện Krông Pa đã tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương và trở thành tấm gương sáng trong lao động sản xuất. Ông Phạm Kim Oanh – Chi hội trưởng cựu TNXP thị trấn Phú Túc là một trong những điển hình như thế.
Nhắc đến ông Phạm Kim Oanh – Chi hội trưởng Cựu thanh niên xung thị trấn Phú Túc, nhiều người dân ở Tổ dân phố 3 đều nể phục về sự năng động, chịu khó trong phát triển kinh tế. Ông Oanh chia sẻ: Năm 17 tuổi, theo tiếng gọi của tổ quốc ông đã lên đường tham gia lực lượng thanh niên xung phong. Năm 1978 ông xuất ngũ trở về địa phương, lập gia đình và đến huyện Krông Pa lập nghiệp. Với ý chí và quyết tâm trong phát triển kinh tế, ông đã tích cực khai hoang, tìm hiểu kiến thức trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua lớp tập huấn khuyến nông do Hội Nông dân huyện tổ chức. Hiện tại, gia đình ông có 8 con bò, hơn 22 héc ta đất rẫy trồng nhiều các loại cây, 25.000m2 ao thả cá,… Trừ chi phí mỗi năm gia đình ông thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Ông Phạm Kim Oanh – Chi hội trưởng Cựu thanh niên xung thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa cho biết: “Vào đây rời quân ngũ ra thì phát huy truyền thống vừa của lính và vừa của cựu TNXP thì lúc bấy giờ chúng tôi gương sáng, việc sáng, tìm người tốt, việc tốt cho nên các gương điển hình chúng tôi đi giao lưu học hỏi của tỉnh, của huyện, của trung ương cho nên từ cái chỗ đó chúng tôi nắm được cái mô hình sản xuất có cái gì thắng lợi và cái gi không cho nên nhưng cái cao trào nhất là cái xây dựng kinh tế và phát triển mạnh thì lúc bấy giờ chúng tôi lấy tinh thần người TNXP sống và làm sao như mình lúc trong nơi khói lửa”.
Hưởng ứng phong trào “Cựu thanh niên xung phong giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững”, những năm qua, ngoài việc thường xuyên chia sẻ, hướng dẫn các hội viên cựu TNXP phát triển kinh tế, ông Oanh còn giúp cho các gia đình hội viên khó khăn về nhà ở.
Bà Phạm Thị Hưng – Tổ dân phố 3, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa chia sẻ: “Thời trước thì gia đình tôi là vào đây năm 85, thì sau đó là chồng thì đi làm bị lật cột bị sức ép, xong bị bệnh, xong là đến khi đau bệnh gần 3 năm, từ lúc đau bệnh đên lúc mất là gần 3 năm nên một mình tôi là làm nuôi 4 mẹ con nuôi nhau cho đến khi bên hội TNXP thì thấy mẹ con tôi quá nghèo nàn cho nên là giúp cho gia đình tôi 45 triệu của TNXP, còn chị Viễn cho vay thêm 20 triệu và ông Oanh cho vay thêm để mẹ con tôi làm được ngôi nhà và cho đến nay đã thoát nghèo”.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, tích cực giúp đỡ hội viên, ông Oanh còn là một chi hội trưởng tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Ông nhiều lần được các cấp khen thưởng.
Bà Mai Thị Viễn – Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Krông Pa nhận xét: “Đồng chí Phạm Kim Oanh là một đồng chí tiêu biểu của hội Cựu TNXP huyện Krông Pa và cũng là chi hội trưởng cựu TNXP thị trấn Phú Túc, đồng chí nổi bật nhất là về làm kinh tế, nghĩa tình đồng đội thì trong sản xuất đồng chí nắm bắt khoa học kỷ thuật sản xuất rất giỏi, đưa về sản xuất cây trồng vật nuôi rất có hiệu quả, hàng năm có thu nhập cao. Ngoài những thu nhập cao của đồng chí là đồng chí có nghĩa tình đồng đội, luôn giúp đỡ những hội viên khó khăn về cây trồng vật nuôi về vốn là về khoa học kỹ thuật, vì vậy là đông là một người rất tiêu biểu, hội cựu TNXP là tập trung vào học tập đồng chí. đồng chí đã được nhiều hội viên trước đây là nghèo đói đên đây là đã vươn lên thoát nghèo”.
CTV Ngô Thu