Ớt, chanh leo, tổ yến Gia Lai có cơ hội xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Cập nhật 17/4/2025, 10:04:42

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (diễn ra từ ngày 14 đến 15/4), Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã ký các nghị định thư về xuất khẩu chính ngạch các mặt hàng như ớt, chanh leo, tổ yến và cám gạo sang Trung Quốc. Đây là tin vui đối với nông dân Gia Lai vì 3 trong số 4 mặt hàng này đều là nông sản chính của Gia Lai.

Các nghị định thư vừa được ký kết gồm: Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả ớt xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc; Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả chanh leo xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc; Nghị định thư về yêu cầu an toàn và kiểm dịch động, thực vật đối với cám gạo và cám gạo chiết ly làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc; Nghị định thư về các yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với các sản phẩm tổ yến thô và tổ yến sạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc. Trước đó, vào năm 2022, chanh leo và ớt Việt Nam được thí điểm xuất khẩu sang Trung Quốc theo hình thức nghị định thư. Tính đến tháng 11/2024, Việt Nam xuất khẩu hơn 10 nghìn tấn ớt, tổng kim ngạch trên 24 triệu USD. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu ớt lớn nhất, chiếm gần 80% thị phần. Gia Lai hiện có khoảng 4 nghìn 500 ha chanh leo; 2000 ha ớt; đồng thời mô hình nuôi yến cũng đang được mở rộng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, việc sản xuất các sản phẩm này cũng được Gia Lai định hướng để xuất khẩu. Do đó, ngoài việc tập trung nâng cao chất lượng, sản lượng các sản phẩm thì các doanh nghiệp, HTX và người dân trên địa bàn tỉnh cũng đã chú trọng vào việc xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Được biết, trên thị trường thế giới, nhu cầu xuất khẩu chanh leo quả tươi của Việt Nam lên đến hàng trăm nghìn tấn/năm, nước ép chanh cô đặc khoảng trên 30.000 tấn/năm. Mặc dù nhu cầu lớn, nhưng sản lượng sản xuất ra vẫn thiếu, Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng được xem là thủ phủ chanh leo của cả nước nhưng hiện cũng chỉ đủ cung cấp một phần nhu cầu chế biến cho các nhà máy trên địa bàn.

Ngọc Hà – Viễn Khánh

Trả lời