Ông Y Thành – tấm gương sáng được bà con tin yêu

Cập nhật 24/12/2018, 10:12:25

Thời gian qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội, thực sự là “cánh tay nối dài” của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đi đầu trong các phong trào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu dân cư. Mời quý vị và các bạn đến với làng Kdung 2, xã Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai để tìm hiểu về ông Y Thành – một trong những tấm gương sáng được bà con tin tưởng, quý trọng.

 

 

Anh B Lin – làng Kdung 2, xã Hra, huyện Mang Yang nhận xét: “Ông Y Thành rất là nhiệt tình, trong làng bà con rất tin tưởng, làm theo lời ông, ông nói đều đi với làm”.

Bà Klenh – làng Kdung 2, xã Hra, huyện Mang Yang cũng nói: “Từ ngày mà ông Thành khuyên bảo, gia đình nghe theo, làm theo. Giờ gia đình đủ cơm ăn. Và cũng đang phát triển cà phê, tiêu. Giờ gia đình khá giả, là nhờ ông Y Thành. Gia đình luôn tin tưởng và sau này luôn nghe theo lời ông khuyên bảo, dặn dò”.

Tất cả những lời có cánh ấy đều là tình cảm chân tình nhất mà bà con dành cho ông Y Thành – người có uy tín tại làng Kdung 2, xã Hra, huyện Mang Yang. Thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ “kính Chúa, yêu nước”, bản thân vừa là ủy viên MTTQVN xã, vừa là giáo phu của làng, ông Y Thành đã biết cách kết hợp, lồng ghép nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động bà con nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch chia rẽ khối đoàn kết dân tộc và vận động các đối tượng lầm lỗi trở về làm ăn sinh sống. Nói đi đôi với làm, ông giúp đỡ bà con tiếp cận các nguồn vốn vay, hỗ trợ bà con làm ăn kinh tế, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng phù hợp. Nhờ đó, từ năm 2012 đến nay, làng Kdung 2 đã có 41 hộ thoát nghèo bền vững.

Ông Hoàng Kim Kỷ – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện Mang Yang cho biết: “Ông Y Thành là người hoạt động rất tích cực trong công tác vận động quần chúng, thứ nhất là bảo vệ an ninh tổ quốc, thứ 2 là sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, thứ 3 là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Y Thành luôn đầu tàu gương mẫu trong hoạt động của làng cũng như công tác vận động quần chúng ở 12 làng ở xã Hra, và còn tham gia thêm ở xã Đăk Ta Ley, xã Lơ Bang”.

Nhờ đi nhiều, biết nhiều, ngoài việc vận động loại bỏ các hủ tục,  ông Y Thành còn giúp dân làng hướng đến nếp sống văn minh đô thị mà ưu tiên trước mắt là bảo vệ môi trường như làm nhà tiêu, chuồng trại hợp vệ sinh, bỏ rác đúng nơi quy định, chung tay dọn dẹp đường làng ngõ xóm sạch, đẹp… Tất cả những việc làm ấy xuất phát từ cái tâm của một con người luôn biết sống và nghĩ cho người khác, cho lợi ích chung.

Ông Y Thành – làng Kdung 2, xã Hra, huyện Mang Yang chia sẻ: “Vừa rồi tôi được cử đi dự đại hội người có uy tín trên tỉnh, tôi rất là vui, rất là mừng khi được nghe những điều hay, điều tốt, những kinh nghiệm, để mình giúp đỡ dân làng phát triển”./.

Trương Trang, Minh Trung, Đức Phương

 

Trả lời