Thời gian qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã được các cấp Hội Nông dân huyện Đức Cơ triển khai sâu rộng, có hiệu quả, tác động tích cực đến đời sống của hội viên nông dân. Cũng từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu, nhất là những điển hình người dân tộc thiểu số với thu nhập vài trăm triệu đồng/năm đã có tác động tích cực đến nếp nghĩ, cách làm của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Và ông Rơ Mah Yê ở làng Pnuk xã Ia Kriêng huyện Đức Cơ là một trong những tấm gương điển hình như thế.

Năm 2010, sau khi về hưu, ông Rơ Mah Yê mới bắt đầu chuyên tâm làm nông nghiệp. Nhận thấy một số loại cây trồng kém hiệu quả, không phù hợp, ông đã chịu khó tìm tòi, đi nhiều nơi để tham khảo nhiều mô hình hay và sau đó quyết định phát triển kinh tế theo mô hình cà phê xen lẫn cây ăn trái. Đến nay, gia đình ông đã có hơn 5 ha cà phê trồng xen bơ, sầu riêng, với thu nhập bình quân gần 200 triệu/năm.
Ông Rơ Mah Yê – Làng Pnuk, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ nói: “Cũng mong muốn được tập huấn, nâng cao kỹ thuật, để làm kinh tế tốt hơn. Để từ đó bà con thấy, bà con noi theo. Gi ờ trong làng bà con làm theo tôi cũng nhiều rồi. Nên tôi rất vui mừng khi mình làm được có hiệu quả”.
Vốn bản thân là một giáo viên hưu trí được người dân trong làng yêu quý và nể trọng. Sau khi về hưu, ông Rơ Mah Yê được bà con tín nhiệm bầu làm thôn trưởng. Nhận thấy rõ vai trò và trách nhiệm của mình, do đó ông luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào tại địa phương. Theo ông Yê để dân tin, dân làm theo thì không có hình thức nào hiệu quả hơn là làm cho dân thấy. Chính vì vậy, ông đã mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chịu khó đi nhiều nơi học hỏi cái hay, cái phù hợp, áp dụng và sau đó hướng dẫn lại cho bà con. Bởi với ông, niềm hạnh phúc không chỉ là mình làm được mà còn vui hơn khi thấy dân làng mình từng bước vươn lên thoát nghèo.
Ông Siu Đoen – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ nhận xét: “Ông Rơ Mah Yê là thôn trưởng, nên ông Yê rất nhiệt tình trong các phong trào của làng, của xã. Không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi mà ông còn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ bà con trong làng và bà con rất tin tưởng và làm theo ông để vươn lên thoát nghèo”.
Nhiều năm qua, ông Rơ Mah Yê đã vinh dự được nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, và trong năm 2021 này ông đã được đề xuất để nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện. Đó không chỉ là vinh dự cho riêng bản thân ông, mà với ông Yê đó chính là động lực, là ý chí để ông tiếp tục phấn đấu, cùng với chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng thôn làng ngày càng phát triển./.
Trương Trang, Minh Trung