Trước thực tế giá cả của các loại nông sản như: Tiêu, cà phê, cao su… giảm mạnh, việc làm thế nào để ổn định nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp là 1 trong những điều mà nông dân ở các địa phương trong tỉnh hết sức trăn trở. Xuất phát từ điều đó, ngoài việc tập trung chăm sóc diện tích đã có, nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng với mô hình đa dạng hóa cây trồng trên cùng 1 đơn vị diện tích. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu mô hình làm giàu của ông Phạm Quốc Trưởng ở xã Ia Tô, huyện Ia Grai.

Nếu như 5 năm trước đây, hơn 5 ha cà phê đã đem lại nguồn thu cả trăm triệu đồng cho gia đình ông Trưởng thì 2 năm nay, nguồn thu của gia đình giảm rõ rệt vì giá cà phê giảm mạnh. Trước thực tế đó, gia đình ông đã mạnh dạn áp dụng mô hình sản xuất cà phê bền vững, đồng thời đầu tư trồng xen canh nhiều loại cây ăn quả trong vườn. Mô hình sản xuất mới này đã giúp gia đình ông giảm bớt rủi ro trong sản xuất, đồng thời duy trì được nguồn thu ổn định và nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích.
Ông Lục Triển Vọng – Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Gia đình hội viên Phạm Quốc Trưởng là 1 trong những gia đình hội viên, hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và áp dụng khoa học kỹ thuật tương đối tốt, chăm sóc vườn cây đúng quy trình đã được Nestle tập huấn, mô hình trồng cà phê 4 C tiêu chuẩn bền vững, gia đình thường xuyên tham gia buổi tập huấn, phổ biến kỹ thuật cho bà con trong nhóm/ Đây là 1 trong những gia đình tiêu biểu của nhóm”.
Ông Phạm Quốc Trưởng – Thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, Gia Lai chia sẻ: “Tui xen cây ăn trái sầu riêng, bơ, chôm chôm đủ thứ cây. Không riêng gì cây cà phê, tiêu, mít, bơ bơ, cao su cũng có… Thời buổi khó khăn mình kết hợp các loại cây không riêng gì cây cà phê đầu tư cây ăn trái mỗi thứ một tí, 5 năm về trước trong gia đình thu nhập tổng 1 tỉ có rồi, chi phí 200-300 là bình thường”.
Khi chọn mô hình đa canh cây trồng, trong đó có những loại cây đòi hỏi kỹ thuật cao như: cà phê, sầu riêng…, gia đình ông Trưởng đã mạnh dạn tìm tòi, học hỏi cách phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng,đồng thời tích cực áp dụng công nghệ tưới tiên tiến để giảm chi phí đầu tư cho sản xuất. Nhờ vậy, vườn cây của gia đình phát triển xanh tốt và năng suất, chất lượng vườn cây không ngừng nâng cao. Đặc biệt, với 100 cây sầu riêng đã cho kinh doanh 3 năm nay đem lại cho gia đình nguồn thu thập khá cao. Ông Trưởng nói: “ Mỗi năm mình làm cũng có kinh nghiệm nên năm nay trong vườn của tôi dự trù 10 tấn, giá 40 ngàn/kg thì được 400 triệu. So với làm cà phê thì 5ha chỉ bằng 100 cây sầu riêng đây thôi”.
Việc đa dạng hóa cây trồng trên cùng một đơn vị diện tích đã đem lại cho gia đình ông Trưởng 1 nguồn thu nhập khá cao trong bối cảnh giá của các loại nông sản như tiêu, cà phê đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Cần cù, chịu khó và ham học hỏi, sau 10 năm từ Hải Dương vào huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai lập nghiệp, gia đình ông đã xây dựng kinh tế gia đình vững chắc, qua đó góp phần xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả nơi vùng biên giới./.
Thiên Thanh , Lê Thư, Phi Long