Là người cha của 3 con bị ảnh hưởng từ chất độc da cam, trong đó 2 người con sau bị di chứng nặng nề, nên ông Nguyễn Xuân Thủy hiện là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê luôn thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn cho các gia đình có nạn nhân chất độc da cam. Đồng thời, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bản thân ông đã khắc phục những khó khăn và nỗ lực hết mình để thực hiện nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa nhằm giúp đỡ, tạo điều kiện nâng cao đời sống cho các nạn nhân, qua đó góp phần xoa dịu nỗi đau da cam.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong vai trò là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, ông Nguyễn Xuân Thủy đã đưa những nội dung học tập vào thực tiễn cuộc sống bằng những việc làm cụ thể để hỗ trợ các nạn nhân. Với bản thân ông luôn quan niệm: “Mỗi nạn nhân chất độc da cam là một nỗi đau khác nhau, chưa kể nỗi đau của hàng ngàn người thân, những người đang từng ngày vật lộn với vô vàn khó khăn đeo bám trong cuộc sống”. Vì vậy, ông tìm mọi cách để giúp đỡ họ cả về vật chất lẫn tinh thần để phần nào chia sẻ khó khăn với các gia đình. Qua đó, hoàn thiện, củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
Ông Nguyễn Xuân Thủy – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê cho biết: “Tổ chức hội với vai trò là cầu nối giữa cấp ủy chuyển tải sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cấp hội các cấp đến với gia đình nạn nhân chất độc da cam. Phản ánh tâm tư, nguyện vọng của gia đình nạn nhân chất độc da cam về với tổ chức hội các cấp cũng như cấp ủy chính quyền để góp phần làm cho, cấp ủy chính quyền hoàn thiện hơn những chế độ, những chính sách, những biện pháp tăng cường hơn nữa sự quan tâm chăm sóc nạn nhân chất độc da cam.”
Huyện Chư Sê hiện có hơn 500 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 152 nạn nhân thế hệ thứ 2; 174 người là nạn nhân thế hệ thứ 3. Đa số gia đình nạn nhân đều sống dưới mức trung bình, các hộ nạn nhân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đời sống lại càng nhiều khó khăn. Với mong muốn nâng cao đời sống cho các nạn nhân, ông Thủy không chỉ chủ động kết nối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm trên địa bàn mà còn liên kết với các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước quyên góp để giúp đỡ các nạn nhân. Trong 5 năm (2015-2020), Hội đã vận động được trên 4 tỷ đồng để trợ giúp nạn nhân chất độc da cam. Riêng từ đầu năm đến nay, dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng Hội cũng đã vận động được trên 150 triệu đồng. Từ nguồn Qũy, Hội đã thực hiện các hoạt động như: Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết; xây nhà ở; tặng xe lăn; hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em bị khuyết tật nặng; thực hiện mô hình sinh kế,…
Ông Ksor Chet – xã HBông, huyện Chư Sê cho biết: “Cảm ơn tỉnh, huyện, xã, xây cho gia đình tôi 1 căn nhà, được một con bò sinh sản.”
Ông Bùi Thanh Hoàng – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh cho biết: “Đồng chí Thủy với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành của tỉnh Hội, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện ề công tác tổ chức rất tốt, rất chắc cho nên đồng chí kiện toàn sự thay đổi, vấn đề hành chính của các cấp của các cấp xác nhập thôn làng, đồng chí kịp thời kiện toàn toàn bộ các chi hội và các hội của xã, thị trấn đều vận động được quỹ, mỗi hội thấp nhất được 5 triệu, cao nhất 30 triệu. Đối với Hội Chư Sê, đứng đầu đồng chí Thủy gương mẫu.”
Với những đóng góp của ông Nguyễn Xuân Thủy trong hành trình xoa dịu nỗi đau da cam đã được Thủ tướng Chính, Chủ tịch UBND tỉnh và Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng bằng khen. Bên cạnh đó, ông còn vinh dự là 1 trong những điển hình của tỉnh được tuyên dương trong Lễ Sơ kết 5 năm việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sắp tới. Nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với ông là được các gia đình nạn nhân chất độc da cam coi như người nhà, được nhìn thấy họ vui vẻ, lạc quan vươn lên trong cuộc sống.
Thúy Diện, Minh Trung