Nói đến khởi nghiệp, thường người ta hay nghĩ đến những người ở độ tuổi thanh niên, nhưng khi gặp ông Nguyễn Văn Huých – Làng Ô rê 2, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, nhiều người sẽ thay đổi suy nghĩ này.

Sau 15 năm đi Nga trở về, ông Nguyễn Văn Huých ở làng Ô rê 2, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, khi ấy đã ngoài 50 tuổi, bắt tay vào làm kinh tế trang trại. Với tinh thần chịu khó, ông Huých mày mò thử nghiệm đủ các loại cây trồng, vật nuôi khác nhau. Thế nhưng mãi đến năm 2018, xem Tivi thấy người ta nuôi thỏ hiệu quả, ông bắt đầu tìm hiểu và nuôi thử. Từ 2 con cái và 1 con đực ban đầu, đến nay, sau gần 3 năm, đàn thỏ nhà ông đã có hơn 90 con mẹ và 20 con đực, chưa tính lượng thỏ con ông xuất đi hàng tháng, với thu nhập trung bình hàng năm sau khi trừ chi phí khoảng 300 triệu đồng. Ông Huých nói: “Từ ngày mà tôi chuyển qua nuôi thỏ đến bây giờ là thấy ổn định, dù thu nhập cũng không cao lắm đâu nhưng ổn định hơn so với các vật nuôi khác, hơn nữa là nó phù hợp với tuổi của mình, nên quyết định mở rộng nghề chăn nuôi thỏ. Nhưng cũng xác định là phải chịu khó, vì con thỏ nó rất là mẫn cảm, nên phải chịu khó và cẩn thận” .
Thành công từ mô hình nuôi thỏ của mình, khi tham gia vào Hội Nông dân xã Ia Grăng ông đã rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm của mình và sẵn sàng hỗ trợ thỏ giống cho hội viên khó khăn. Nhưng có lẽ điều đáng quý nhất ở ông Huých là tinh thần khởi nghiệp dù tuổi đã cao. Sẵn diện tích rẫy vườn rộng cộng thêm ý chí và tinh thần chịu khó, ông Huých vẫn tiếp tục mày mò nuôi trồng thử nghiệm các loại cây trồng vật nuôi khác, với mục tiêu xây dựng mô hình kinh tế trang trại vườn – ao – chuồng kết hợp.
Bà Đoàn Thị Vân – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Grăng, huyện Ia Grai nhận xét: “Ông Huỳnh Văn Huých ở địa phương là một hội viên rất chịu khó và nhiệt tình. Chú không chỉ giỏi làm kinh tế mà với các hoạt động phong trào ở địa phương chú cũng rất tích cực, ai đến hỏi về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi chú đều nhiệt tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm”.
2 năm trở lại đây, ông Huỳnh Văn Huých đã đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, và trong năm 2021, ông đã được Hội Nông dân huyện Ia Grai đề xuất trao tặng danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Thế nhưng, khi được hỏi về danh hiệu này, ông luôn giữ cho mình thái độ kiêm tốn và tinh thần học hỏi, vươn lên.
Ông Huých bộc bạch: “Thật ra để nhận là mình giỏi thì tôi không có nghĩ tới đâu, còn có rất nhiều người giỏi hơn tôi rất nhiều, nên là mình xác định là mình cần phải luôn luôn học hỏi, nỗ lực nhiều hơn nữa’…
Nhóm PV