Ông Ksor Thul nông dân sản xuất giỏi ở Krông Pa

Cập nhật 16/4/2016, 09:04:13

Không chấp nhận cuộc sống nghèo đói, từ hai bàn tay trắng, nhờ chịu khó học hỏi, mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm ông  ông Ksor Thul ở Buôn Nu A, xã Ia Siơm, huyện Krông Pa đã trở thành một nông dân sản xuất giỏi. 

Mô hình đậu xanh trái vụ của ông Thul được trồng trên diện tích 1,2 ha. Bình thường, đầu mùa mưa vào khoảng tháng 4, tháng 5, bà con mới bắt đầu xuống giống, nhưng tận dụng nguồn nước suối gần đất canh tác, ông Thul quyết định thử nghiệm mô hình trồng đậu xanh trái vụ. Mô hình đậu xanh trái vụ này lần đầu tiên thực hiện trên đất Krông Pa. Nếu thành công, dự kiến năng suất đạt hơn 1tấn/ha, cao hơn đậu trồng chính vụ từ 3 – 4 tạ/ha.

Chia sẻ với chúng tôi về kinh nghiệm làm kinh tế của bản thân mình trong nhiều năm qua, ông Ksor Thul cho biết điều quan trọng nhất là phải dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn thực hiện thử nghiệm các mô hình mới để tìm ra hướng đi phù hợp, tạo nên giá trị kinh tế cao trên cùng một đơn vị diện tích đất. Chính điều này đã đưa kinh tế gia đình ông ngày càng khá giả hơn.

Ông Thul nói: “Cách đây 10 năm không làm lúa, chủ yếu làm hoa màu, thu xong mua lúa. Làm lúa tính ra không được bao nhiêu. 1 ha lúa địa phương đạt lắm thì được vài ba chục bao, còn mình trồng hoa màu tính ra mua được mấy tấn lúa. Từ đó mới chuyển qua làm hoa màu. Bà con thấy làm như vậy có hiệu quả hơn nên dần dần bà con cũng chuyển đổi sang trồng hoa màu”.

Không những chỉ chăm lo phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình mình, ông còn cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn mượn đất, mượn bò để sản xuất, chăn nuôi, tạo thu nhập ổn định, từng bước xóa đói giảm nghèo. Mỗi khi nhắc đến  Ksor Thul, dân làng Buôn Nu A cũng như lãnh đạo xã Ia Siơm luôn xem ông như tấm gương sáng của người lính cụ Hồ, dám nghĩ, dám làm và luôn hết lòng vì người khác.

Ông Chu Sỹ Vương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Siơm đánh giá: Phải nói là anh Thul phát huy tốt bản chất bộ đội cụ Hồ. Anh được bà con quý mến. Tư tưởng của anh là không chịu nghèo khó. Với diện tích hàng năm thâm canh sản xuất và phổ biến cho dân làng.

Hiện nay ông là ủy viên BCH Hội nông dân xã, kiêm Chi hội trưởng Chi hội nông dân Buôn Nu A. Tuy phải sống cảnh gà trống nuôi 6 con từ nhiều năm nay, nhưng ông Thul luôn cảm thấy được an ủi, động viên với những gì mình đã làm để lo cho các con được học hành đến nơi đến chốn, cũng như hạnh phúc khi thấy cuộc sống bà con dân làng ngày càng đỡ vất vả hơn trước nhờ biết thay đổi nếp nghĩ, cách làm thông qua các phong trào của Hội nông dân phát động. 

Hồng Uyên -Duy Linh

Trả lời