Ông K’ Siu Blak – Nông dân làm kinh tế giỏi

Cập nhật 18/6/2015, 14:06:52

Trong những năm gần đây, từ phong trào nông dân sản xuất–kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi là người đồng bào dân tộc thiểu số. Với sự cố gắng, nỗ lực của họ không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Ông K’Siu Blak, làng Thung, xã Hnol, huyện Đak Đoa là một người như vậy.

Gia đình ông K’Siu Blak có  vườn cà phê rộng hơn 3 ha của mỗi năm thu hoạch được gần 5 tấn cà phê. Không chỉ trồng cà phê, mà ông còn trồng thêm được 1000 trụ tiêu, 600 cây bời lời và 1 ha lúa. Với diện tích này, hàng năm trừ chi phí đầu tư gia đình ông có lợi nhuận hơn 500 triệu đồng.  “Gia đình tôi trước kia cũng khó khăn, từ khi được tập huấn, tôi đã học hỏi kinh nghiệm trồng và chăm sóc các loại cây trồng như tiêu, cà phê đã cho thu nhập cao. Hiện tại cuộc sống gia đình tôi đã ổn định hơn trước rất nhiều" Ông K’Siu Blak, Làng Thung, xã Hnol, huyện Đak Đoa bày tỏ.

 

Để có được thành quả như ngày hôm nay, bản thân ông không ngừng tìm tòi, học hỏi và tích cực tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật tại địa phương. Cùng với đó, từ số tiền tích góp của gia đình và vay vốn 5 triệu đồng  từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện, ông bắt đầu mở rộng diện tích. Có vốn, có khoa học kỹ thuật, ông mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ một số cây trồng truyền thống năng suất thấp như: Chuối, lúa, bắp …. sang trồng những cây công nghiệp dài ngày. Với hướng đi mới đã giúp cho thu nhập gia dần ổn định và có thêm máy móc sản xuất, xe ô tô phục vụ đi lại cho gia đình.

Được biết, từ những thành quả lao động của mình ông vinh dự là 1 trong 4 nông dân xuất sắc của tham gia hội nghị những nông dân điển hình tiên tiến của tỉnh trong dịp này. Ông Phan Hữu Trà, Phó chủ tịch Hội nông dân xã Hnol, huyện Đak Đoa nhận xét: Ông K’Siu Blak làm ăn rất có kinh nghiệm mà ưa tìm tòi học hỏi khoa học – kỹ thuật của nhà nước. Gia đình làm ăn kinh tế rất đạt kết quả. Hiện nay, nhà cửa khang trang, con cái học hành đến nơi đến chốn.

Từ những khó khăn ban đầu nhưng với đức cần cù, chịu khó đã giúp gia đình ông có thành công như ngày hôm nay. Bên cạnh đó, với tinh thần tương thân tương ái, gia đình ông còn thường xuyên giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn; chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt để cùng nhau phát triển kinh tế.                                                 

 

 

 

Thúy Diện , Minh Trí

Trả lời