Ông Đinh Byưh – Cựu chiến binh uy tín ở làng Đak Joh

Cập nhật 28/10/2019, 17:10:30

Hàng chục năm nay, người dân ở làng Đak Joh, xã Đak Roong, huyện Đak Đoa đã quá quen thuộc với hình ảnh cựu chiến binh Đinh Byưh trong các cuộc họp làng, các buổi vận động và nhất là những lúc đi hòa giải các vụ việc mâu thuẫn xảy ra trong làng. Dành hết những tháng năm cuộc đời cho lý tưởng cách mạng, gia đình và cộng đồng, người cựu binh già Đinh Byưh đã làm đẹp hơn hình ảnh người lính Cụ Hồ trong lòng người dân.

 Đã ngoài 60 nhưng ông Đinh Byưh trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thực của mình. Có lẽ sức vóc ấy cũng nhờ một phần vào thời gian rèn luyện trong quân ngũ và nhất là tính chăm chỉ lao động của ông. Tuy nhiên, điều đáng quý nhất đó chính là tinh thần luôn vì cộng đồng, vì những người xung quanh đã giúp ông vui, khỏe để có thể tiếp tục giúp ích cho đời.

Ông Đinh Byưh – Làng Đak Joh, xã Đak Roong, Đak Đoa, Gia Lai chia sẻ: “Bản thân tôi từ trước đến giờ phải luôn gương mẫu. Khi dân làng có việc gì thì mình phải có mặt để vận động, mọi việc lớn nhỏ trong nhân dân, trong làng, gia đình thì tôi đều có ở đó, phân tích, tuyên truyền để mọi điều trở nên tốt đẹp”.

Là người con của xã Đak Roong, huyện Đak Đoa, ông tham gia du kích ở Khu 3, thuộc căn cứ cách mạng Hà Đông từ năm 1974. Đến năm 1976, ông trở về làm việc ở xã Đak Roong, trong đó nhiều năm liền giữ cương vị chủ tịch UBMTTQVN xã. Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục làm chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Đak Joh. Bằng kinh nghiệm của mình, ông chủ động gây quỹ giúp anh em trong chi hội vay lãi suất thấp, tổ chức kết nghĩa với chi hội Cựu chiến binh người Kinh để hội viên trong làng học hỏi cách làm ăn. Chính phong cách luôn chủ động đi đầu phát triển kinh tế, gương mẫu trong cuộc sống đã giúp ông tạo dựng uy tín vững chắc trong lòng mọi người.

Ông Nguyễn Xuân Ngát – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đak Roong, Đak Đoa, Gia Lai nhận xét: “Là đảng viên, Chi hội trưởng Cựu chiến binh, đồng chí Byưh rất gương mẫu và luôn đoàn kết tốt trong công tác xây dựng hội, nhất là chương trình kết nghĩa giữa chi hội người Kinh với chi hội người đồng bào để giúp nhau sinh hoạt hội, xây dựng tổ chức hội và giúp nhau phát triển kinh tế.  Đồng chí Byưh đã phát huy được vai trò của chi hội trưởng, luôn đi đầu trong các phong trào, đoàn kết với anh em tốt, vận động anh em xây dựng mô hình phát triển kinh tế rất tốt”.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông còn thường xuyên tham gia các công việc trong làng, trong xã, cùng cộng đồng chia sẻ khó khăn với bà con cần sự giúp đỡ. Mặc dù được trải qua không ít cương vị công tác nhưng điều tâm đắc nhất trong suốt hơn 40 năm làm việc, cống hiến  của người cựu binh già Đinh Byưh đó là đã góp phần làm sáng thêm hình ảnh người lính Cụ Hồ ở bất kỳ mặt trận nào./.

Thu Thủy, R’Piên

 

Trả lời