Trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm là những phẩm chất đáng quý mà ông Đinh Brây – Thôn trưởnglàng Lợt, xã Đăk Hlơ, huyện Kbang luôn phát huy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, ông trở thành đảng viên được nhân dân tin yêu, được Đảng bộ, Chính quyền xã Đăk Hlơ tín nhiệm.
Một khu vườn khoảng 1 sào đất trồng 10 cây nhãn, 15 cây dừa và những luống rau xanh được vun trồng bài bản là thành quả của việc thực hiện mô hình “Cải tạo vườn tạp” của gia đình ông Đinh Toa ở làng Lợt, xã Đăk Hlơ, huyện Kbang. Mô hình này được Thôn trưởng làng Lợt- Đinh Brây và hệ thống chính trị trong làng tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện nhằm góp phần xây dựng làng đạt chuẩn nông thôn mới.
Ông Đinh Toa – Làng Lợt, xã Đăk Hlơ, huyện Kbang nói: “Được thôn trưởng Đinh Brây tuyên truyền, vận động, gia đình tôi tích cực chỉnh trang vườn tược, trồng thêm cây xanh, cây ăn quả, nhờ vậy vườn cây của gia đình xanh tốt. Thôn trưởng ĐinhBrây cũng rất tận tâm, nhiệt tình chỉ bảo cho chúng tôi về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi.”
7 năm giữ vai trò là Phó Bí thư Chi bộ làng Lợt, 3 năm là thôn trưởng làngLợt, ở vị trí công tác nào đảng viên 38 tuổi Đinh Brây cũng luôn phát huy tinh thần chủ động, tích cực, nêu gương để nhân dân nghe theo, làm theo. Trong đó có việc chỉnh trang nhà cửa, hàng rào cổng ngõ; nêu gương trong xây dựng gia đình văn hoá; hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế.
Ông Đinh Brây – Thôn trưởng làng Lợt, xã Đăk Hlơ, huyện Kbang chia sẻ: “Đối với con cái thì bản thân cũng động viên đi học đầy đủ; riêng vợ chồng tôi cũng đang học đại học để nâng cao nhận thức, hiểu biết để vận động làng xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế tốt hơn. Bản thân là đảng viên thì luôn luôn phải đi trước, rồi nhân dân theo sau để thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao; đảng viên nói mà không đi đôi với làm thì nhân dân không tín nhiệm, không làm theo.”
Ông Đinh Brây cùng với hệ thống chính trị vận động 73/73 hộ dân trong làng cải tạo vườn tạp, di dời chuồng trại chăn nuôi gia súc ra xa khu dân cư; 71 hộ đồng thuận tham gia thu gom rác thải hàng tuần theo chủ trương của xã; 70 hộ đã có nhà vệ sinh đạt chuẩn; hiện trong làng không có nhà dột nát; tỷ lệ hộ dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt gần 90%; làng Lợt đạt 17/19 tiêu chí về xây dựng làng nông thôn mới.Với những kết quả đạt được, tấm gương ông Đinh Brây được Đảng uỷ xã Đăk Hlơ giới thiệu trên sách “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác” do Ban Thường vụ Huyện uỷ Kbang biên tập, xuất bản; đồng thời là 1 trong 7 đảng viên tiêu biểu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019 – 2023)” của Đảng bộ huyện Kbang được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai tặng Bằng khen.
Ông Nguyễn Hữu Na – Bí thư Đảng uỷ xã Đăk Hlơ, huyện Kbang nhận xét: “Đảng viên Đinh Brây ở Chi bộ làng Lợt là một đảng viên trẻ có sức lan toả tốt trong chi bộ nói riêng và đến đảng bộ. Trước hết là việc học tập, để trang bị kiến thức cho mình. Thứ 2 là việc làm ăn hết sức tích cực. Qua đó đã tạo sự lan toả trong cộng đồng, nhiều người học tập, nhiều người hỏi cách làm, phấn đấu như thế nào để được như đồng chí Đinh Brây. Có những đảng viên như thế này thì minh chứng được việc học tập, làm theo gương Bác theo Chỉ thị 05 và mang tính cụ thể tại chi bộ thôn làng và trong cộng đồng dân cư.”
Hà Duyệt