Ông Bưrm làm kinh tế giỏi

Cập nhật 26/12/2017, 16:12:08

Không chỉ biết làm kinh tế giỏi, ông Bưrm ở làng Chrơng 2, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang còn nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn bà con dân làng làm theo, qua đó đã giúp nhiều hộ nghèo từng bước khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

Cũng như nhiều gia đình khác ở làng Chrơng 2, trước đây thu nhập chính của gia đình ông Bưrm chủ yếu dựa vào việc trồng lúa rẫy và trồng mì; nhưng do đất đai cằn cỗi, khó canh tác, sản xuất phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên hiệu quả thấp, lương thực không đủ ăn, quanh năm thiếu đói.  Không cam chịu  đói, nghèo, ông  Brưm đã tích cực tìm tòi, học hỏi kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt để tìm hướng đi lên và làm giàu trên chính quê hương mình. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội huyện và diện tích đất sản xuất sẵn có, ông và gia đình đã tập trung trồng mì, lúa, bời lời và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhiều năm quyết tâm, kiên trì cải tạo đất trồng trọt kết hợp với chăn nuôi… kinh tế của gia đình ông đã dần được cải thiện. Tích lũy được vốn, ông tiếp tục mở rộng sản xuất và mua sắm máy cày, máy xay xát, vừa phục vụ gia đình vừa làm dịch vụ.

Nhờ năng động, cần cù, chịu khó, đến nay ông đã sở hữu 1.000 trụ tiêu, 3ha mì, 2ha lúa, 1ha bời lời, và 1ha chanh dây trồng xen cà phê. Hàng năm, trừ chi phí sản xuất, thu nhập của gia đình đạt trên 300 triệu đồng.

Ông Bưrm – Làng Chrơng II, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Trước kia nhà mình khổ lắm, mình ráng làm mì, bời lời, chanh, cà phê… giờ mình cũng đỡ rồi, làm được cái nhà, con học đầy đủ. Sau này mình sẽ cố gắng làm cho đỡ khổ”.

 Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế, ông Bưrm đã được tặng thưởng nhiều Giấy khen của Hội Nông dân huyện Mang Yang. Chẳng những làm kinh tế giỏi, ông còn là người có nhiều đóng góp trong việc gây dựng phong trào phát triển kinh tế ở địa phương. Hướng dẫn cho người dân trong làng cách chọn giống vật nuôi, cây trồng, cách thức làm ăn, áp dụng KHKT vào sản xuất để đạt năng suất cao; nhờ vậy, ở làng Chrơng II giờ đây, nhiều hộ đã thoát được đói nghèo.

Chị Nghep – Làng Chrơng II, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang, Gia Lai nói: “Mình thấy nhà ông Bưrm làm kinh tế rất giỏi, nuôi được con cái ăn học đến nơi đến chốn nên mình cũng học làm theo để thoát nghèo”.

Ông Đặng Thế Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang, Gia Lai nhận xét: “Gia đình ông Bưrm đã xây dựng được mô hình kinh tế hiệu quả và ông là người rất có tinh thần học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Bên cạnh đó, ông còn nuôi dạy con học hành rất tốt. 5 người con của ông đều đến trường và đạt kết quả cao trong học tập”.

Tấm gương về ý chí và khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng như ông Bưrm là động lực khích lệ đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Mang Yang, không ngừng thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Minh Hoàn – Ngọc Kim

Trả lời