Ổn định giá thu mua mía cho bà con nông dân

Cập nhật 21/12/2021, 07:12:19

Hơn 34.000ha mía (niên vụ 2021-2022) trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chính thức bước vào thụ thu hoạch. Mặc dù năng suất mía được đánh giá có giảm nhẹ so với các vụ trước, song đổi lại, các nhà máy đường đã ban hành khung giá mua mía và các chính sách hỗ trợ đi kèm hết sức linh hoạt nhằm hỗ trợ tối đa lợi nhuận cho người trồng mía. Ghi nhận tại địa bàn phía Đông tỉnh Gia Lai, nơi có vùng nguyên liệu mía lên tới hơn 22.000ha.

2 ha mía lưu gốc vụ 3 của gia đình ông Tạ Văn Thanh, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro đang bước vào thu hoạch. Sau khi chặt, chất lên xe để vận chuyển về Nhà máy đường An Khê; trung bình 1ha cho năng suất khoảng 70 tấn. Trừ mọi chi phí, 1ha mía gia đình ông Thanh thu lời 50 triệu đồng.

Ông Tạ Văn Thanh – Thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro nói: “Năm nay nhà máy thu mua cho bà con nông dân thì cũng thấy ổn định. Rất là tốt, hài lòng”.

Ông Nguyễn Hoàng Phước – Phó Giám đốc Nhà máy Đường An Khê cho biết: “Nhà máy đưa ra giá thu mua mía tại ruộng là 1.050 nghìn đồng/1 tấn mía mười trữ đường tại chỗ và hỗ trợ giá cước cho xe vận chuyển mía về nhà máy bình quân 140 nghìn đồng, tùy theo cự ly bến bãi, thấp nhất là 100 nghìn, cao nhất là 250 nghìn. Như vậy với giá mía này thì về đến bàn cân thì trên 1.200 nghìn đồng mười chữ đường/ 1 tấn mía”.

Đại diện Nhà máy đường An Khê cho biết thêm: Vụ mía 2021-2022, toàn vùng nguyên liệu mía phía Đông tỉnh Gia Lai có hơn 22.000 ha (tập trung chủ yếu tại địa bàn thị xã An Khê, các huyện: Kbang, Đak Pơ và Kông Chro), tăng so với vụ trước 4.000ha. Do ảnh hưởng của nắng hạn đầu vụ trồng, nên năng suất mía năm nay dự kiến trung bình đạt 60 tấn/1ha, giảm 3 tấn/1ha so với vụ trước. Mặc dù vậy, với giá mía được thu mua như hiện tại, người dân vẫn có lời từ 30 đến 50 triệu đồng/1ha mía mười chữ đường thu mua tại ruộng. Để người dân gắn bó với cây mía, đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu ép, Nhà máy đường An Khê còn ban hành chính sách bảo hiểm về giá mía; phấn đấu đến năm 2025 sẽ khôi phục lại diện tích vùng nguyên liệu phía Đông tỉnh Gia Lai ổn định ở 30.000ha.

Ông Nguyễn Hoàng Phước – Phó Giám đốc Nhà máy Đường An Khê cho biết thêm: “Để cho bà con an tâm, đáp ứng đủ nguyên liệu ép 18.000 tấn mía/ ngày cho các vụ đến thì Nhà máy đường An Khê đã mạnh dạn đưa ra giá bảo hiểm từ nay đến năm 2025 là 900 nghìn đồng/ 1 tấn mía mười chữ đường tại ruộng và giá cước. Với chính sách này thì hy vọng rằng người trồng mía, các địa phương sẽ tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ cho nhà máy phục hồi lại diện tích mía trong vòng 3 năm tới để đáp ứng đủ nhiên liệu cho nhà máy sản xuất hiệu quả”.

Nhà máy đường An Khê có công suất ép 18.000 tấn mía cây/ ngày; song hiện nay nhà máy mới vận hành ép khoảng 8.000 tấn mía cây/ngày và đến cuối tháng 12 này sẽ chạy toàn bộ 2 dây chuyền để nâng công suất ép lên 16.000 tấn mía cây/ngày nhằm đẩy nhanh tiến độ thu mua mía cho bà con nông dân. Dự kiến đến trung tuần tháng 4.2022 sẽ kết thúc thu hoạch mía niên vụ 2021-2022.

Đoàn Bình, Phi Long

Trả lời