Ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ayun

Cập nhật 11/8/2021, 13:08:58

Xã Ayun, huyện Chư Sê là vùng căn cứ cách mạng, nơi có tỷ lệ hộ đồng bào DTTS chiếm trên 95%. Nhằm giúp người dân ở xã vùng 3 này còn gặp nhiều khó khăn ổn định sinh kế bền vững, thời gian qua, Trung ương, tỉnh, huyện đã ưu tiên quan tâm đầu tư các nguồn vốn xây dựng nhiều công trình phúc lợi công cộng, giúp người dân trong xã ổn định đời sống, phát triển sản xuất… Một trong số đó đã và đang được triển khai là công trình bố trí dân cư vùng thiên tai xã Ayun…

Sông Ayun, đoạn chảy qua địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê – mùa mưa mực nước lên xuống thất thường…

Tại làng Achông, sau mỗi mùa mưa, những đám rẫy của bà con ngày càng bị thu hẹp lại. Cứ đà này, tình trạng sạt lở sẽ tiến sát vào khu dân cư…

Từ thực tế bức thiết đặt ra, huyện Chư Sê đã xây dựng kế hoạch, phương án đầu tư công trình bố trí dân cư vùng thiên tai làng Achông, xã Ayun. Công trình được giao UBND xã Ayun làm đại diện chủ đầu tư… Đây là dự án nhóm C, đến thời điểm hiện tại, đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành việc san ủi mặt bằng và đang triển khai xây dựng hệ thống thoát nước, cùng với các hạng mục thiết yếu khác… Sẽ có 32 hộ, khoảng 165 khẩu ở làng Achông được bố trí về nơi ở mới tập trung này, trên diện tích hơn 3,4ha…

 Ông Siu Blý, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ayun, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Sau này xây dựng kéo điện, công trình nước sinh hoạt, đang xây dựng nhà văn hóa cộng đồng… Còn dân chúng tôi đã họp xong rồi, chờ xây xong dân sẽ chuyển đi thôi. Đất thì hỗ trợ dân mua đất của hộ khác, mỗi hộ hơn 400m2. Tiền hỗ trợ di dời là 20 triệu đồng, mục đích là để hỗ trợ làm nhà, rào B40, mua cây giống”.

 Khu dân cư mới, sau khi hoàn thành sẽ có đầy đủ các hạng mục công trình thiết yếu phục vụ đời sống, sinh hoạt của nhân dân, với kinh phí đầu tư xây dựng gần 6,3 tỷ đồng…

Sinh ra và lớn lên trong chiến tranh, từng tham gia cách mạng, với già làng Đinh A Nhur, mảnh đất Ayun quê hương ông đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, sự đổi thay của ngày hôm nay chính là nhờ nguồn lực đầu tư lớn của Đảng, Nhà nước dành cho vùng căn cứ cách mạng…

 Già làng Đinh A Nhur, làng A Chông, xã Ayun, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Nói chung Ayun, nói riêng Achông được Nhà nước đầu tư định canh, định cư, đang làm đây này… Bây giờ thực tế như thế này, bà con rất tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, chúng tôi thấy họ đưa máy móc đến tại làng làm công trình này là rất mừng”.

Ayun hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới, đó là những công trình xương sống, hay những ngôi làng được tái thiết trong quá trình sắp xếp, ổn định định canh định cư… Tất cả đã tạo nên bức tranh nông thôn yên bình, tràn sức sống mới ở vùng căn cứ cách mạng Ayun…/.

 Song Nguyễn, Ksor Tuối

Trả lời