Ổn định cuộc sống nhờ đi xuất khẩu lao động

Cập nhật 18/12/2024, 16:12:18

Tỉnh Gia Lai đã quan tâm triển khai thực hiện đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để có thu nhập cao hơn, ổn định và đảm bảo đời sống của bản thân và gia đình. Từ đó, góp phần giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Nổi bật giữa làng quê yên bình,  một căn nhà mới vững chãi và khang trang vừa được vợ chồng ông Đào Huy Triền, ở thôn 3, xã Đăk Rong, huyện Đak Đoa hoàn thành trong năm 2024. Căn nhà là tài sản to lớn mà gia đình ông Triền đã nhiều năm làm ăn, dành dụm, tích luỹ và đặc biệt là có sự đóng góp rất lớn của người con trai đầu Đào Huy Cương sau hơn 4 năm đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Trong căn nhà mới, kểcâu chuyện về Cương đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài, ông Triền không giấu được niềm vui bởi những thành quả mà con trai đã đạt được.

Ông Đào Huy Triền – Thôn 3, xã Đăk Rong, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Thật sự gia đình ban đầu vào đây cũng khó khăn, sau khi học xong 12 thì cháu cũng có nguyện vọng lao động xuất khẩu để mang lại thu nhập cho gia đình. Sau khi cháu sang đó làm thì cũng có được một số vốn tích luỹ kết hợp với gia đình để tiếp tục đầu tư vào phát triển nông nghiệp, mua vườn, mua đất để sau này các cháu làm.”

 Anh Đào Huy Cương – Thôn 3, xã Đăk Rong, huyện Đak Đoa cho biết: “Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản là qua Nhật làm kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ.Khó khăn ban đầu là mình không biết tiếng, không biết công việc mở đầu như thế nào thì phải cố gắng học để mình biết tiếng và làm tốt công việc, hoàn thành công việc mà người ta giao thì mình sẽ được hưởng thành quả và mình cố gắng.”

Đơn hàng mà anh Cương lựa chọn để làm việc tại Nhật Bản là nghề lắp giàn giáo trong xây dựng. Vượt qua tất cả khó khăn trong những ngày đầu, từ hạn chế về ngôn ngữ, khác biệt về văn hoá, khí hậu; sự nhớ nhà, nhớ quê, Đào Huy Cương đã nỗ lực học tập, nhanh chóng tiếp cập với công việc, không ngừng nâng cao tay nghề nên được đơn vị sử dụng lao động đánh giá cao. Nhờ đóanh Cương có mức thu nhập khá ổn định trong những năm tháng làm việc ở nước ngoài để gửi vềgia đình.

Hôm nay, trở về quê sau hơn 4 năm làm việc tại Nhật Bản, thành quả anh Cương có được không chỉ là tiền tích luỹ làm vốn mà còn là kiến thức, kỹ năng kinh nghiệm làm nghề, ý thức kỷ luật trong lao động…, những yếu tố quan trọng để anh tiếp tục áp dụng trong công việc và cuộc sống.

Anh Đào Huy Cương – Thôn 3, xã Đăk Rong, huyện Đak Đoa nói: “Kỷ cương của Nhật Bản sẽ là rất tốt và giờ thì em sẽ áp dụng vào công việc của mình trong kinh tế nông nghiệp. Những bạn trẻ mới ra trường nếu có ý chí, quyết tâm, các bạn nghĩ mình làm được thì sẽ giúp các bạn trưởng thành, kiếm được tiền về phụ giúp gia đình nếu các bạn biết tiết kiệm.”

Câu chuyện của anh Đào Huy Cương là minh chứng: Chỉ cần cóniềm tin,sức khỏe, cần cù, chịu khó thìsau 3 đến 5 năm làm việc tại nước ngoài, người lao động đã cókhoản tiền tương đối khá để làm vốn phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương. Chính vì vậy đã có nhiều lao động trẻ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Đak Đoa lựa chọn đi xuất khẩu lao động nhằm tíchluỹkiếnthức, kinh nghiệm và tiềm lực kinh tế để sau khi kết thúc hợp đồng làm việc ở nước ngoài sẽ có nguồn vốn cơ bản tham gia xây dựng kinh tế gia đình, góp phần phát triển quê hương. Chỉ tính riêng trong năm 2024, toàn xã Hà Bầu có 04 lao động đi làm việc ở nước ngoàitheo hợp đồng.

Bà Sor Nam – Người nhà của Lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Làng Ring Rai, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa nói: “Tháng 7/2023, sau khi cháu nó tốt nghiệp xong thì gia đình cũng động viên cháu đi XKLĐ để mục đíchlàtíchluỹ kinh nghiệm và có thu nhập ổn định. Sau khi qua được ít tháng thì cháu có gửi về nhà ít tiền để gia đình trồng cà phê, nuôi con b, con heo.”

Bà Lê Thị Hương – Trưởng phòng LĐ – TB & XH huyện Đak Đoa trao đổi: “Phòng LĐ – TB & XH đã tham mưu cho UBND huyện các kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Trong năm thì có 40 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có 3 người là DTTS. Khó khăn là lao động là người DTTS của huyện tham gia XKLĐ vẫn còn hạn chế. Do đó chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động nắm được các chính sách ưu đãi của Nhà nước khi tham gia lao động ở nước ngoài.”

Theo khảo sát của Phòng LĐ – TB & XH huyện Đak Đoa, những thị trường lao động được người lao động ở vùng đồng bào DTTS tại địa phương lựa chọn tham gia nhiều nhất là Nhật Bản, Cộng hoà Liên bang Đức vàcác nước vùng Trung Đông… Do đó, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối với các doanh nghiệp tuyển dụng lao động ở những thị trường này để thực hiện xuất khẩu lao động; trong đó, chú trọng tổ chức các hội nghị tuyên truyền vàcác lớp đào tạo nghề hỗ trợngười lao động đi làm việc ở nước ngoài theo nội dung của Tiểu dự án 3 – Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi mà địa phương đang thụ hưởng./.

Quốc Linh – Kim Ngân –  Huy Toàn – Thanh Sáng

Trả lời