Xây dựng và giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp – an toàn từ lâu đã là một trong những nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục. Không chỉ các trường học vùng thuận lợi, ngay cả các trường vùng khó, đặc biệt là trường vùng DTTS, cảnh quan môi trường cũng ngày càng được quan tâm hơn. Điều đáng ghi nhận là ngoài việc mang lại môi trường trong lành hỗ trợ việc dạy và học được tốt hơn, phong trào xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp – an toàn còn có nhiều giá trị khác.

Dù trong thời tiết gió bụi, sân trường THCS Trần Phú, xã Ia Der, huyện Ia Grai vẫn luôn sạch sẽ và tinh tươm. Từ nhiều năm nay, nhiệm vụ lao động, dọn dẹp lớp học và giữ vệ sinh sân trường được nhà trường triển khai rất hiệu quả. Đó là kết quả của việc xác định rõ ràng vai trò của việc xây dựng cảnh quan môi trường trong trường học.
Thầy giáo Lỡ Ngọc Thanh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú Ia Der – Ia Grai cho biết: “Trường có 98% HS dân tộc Jrai. Việc thu hút học sinh đến lớp và đi học chuyên cần cũng là một vấn đề cần thiết. Việc XD môi trường xanh-sạch-đẹp cũng là một yếu tố để duy trì SS HS để thu hút học sinh. Các em tới trường thấy cảnh quan đẹp thì các em thích”.
“Thích thì mới đi học”, tâm lý học sinh DTTS được nắm bắt và chia sẻ bởi những thầy cô giáo gắn bó với giáo dục vùng khó khăn như ở Trường THCS Trần Phú này. Điều đáng ghi nhận là không chỉ dừng lại ở việc thu hút các em bám trường bám lớp, phong trào xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp – an toàn còn là cơ hội để nhà trường rèn luyện và giáo dục kỹ năng cho học sinh.
Em Ksor Wưn, Lớp 9C Trường THCS Trần Phú Ia Der – Ia Grai chia sẻ: “HS tụi em ngoài học tập thì cũng phải lao động tốt như lời Bác Hồ dạy. Mỗi ngày tụi em thường quét lá, nhổ cỏ và tưới cây hàng ngày để có môi trường xanh sạch đẹp an toàn. Học tập trong một môi trường sạch sẽ em cảm thấy thành tích của em sẽ được cao lên và có động lực hơn”.
Điều đáng mừng là những ngôi trường thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cảnh quan như THCS Trần Phú ngày càng nhiều hơn. Hơn thế nữa, ngay ở cấp học đầu tiên ở bậc phổ thông, việc rèn luyện cho các em ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường trường lớp học và rộng ra là môi trường sống cũng ngày càng được chú trọng. Với trường tiểu học xã Hà Tây, huyện Chư Pah, gần 800 học sinh với 99.8% là học sinh DTTS, việc giáo dục các em bảo vệ môi trường học đường còn là tiền đề để rèn luyện ý thức sinh hoạt sạch sẽ hơn khi về với buôn làng.
Em Y Mai Trinh, HS 4A lớp Trường TH xã Hà Tây, huyện Chư Pah nói: “Trong lớp em có 1 cái cây, chúng em thường hay tưới, Khi về nhà chúng em đều trồng cây và giữ gìn sạch sẽ ngôi nhà”.
Từ góc phòng học cho đến khoảng sân trước lớp, những khu vườn bé xinh được hình thành và chăm sóc từng ngày, từng ngày. Những bài học giúp trẻ lớn khôn, trưởng thành không chỉ từ sách vở hay bục giảng. Và đôi khi đó mới là cách để kết nối tình cảm gắn bó giữa những người gieo chữ với những mầm xanh đang vươn lên từ những ngôi trường vùng khó.
Em Rơ chăm Sam, Học sinh lớp 5D Trường TH xã Hà Tây, huyện Chư Pah bày tỏ: “Em rất yêu trường em vì thầy cô đã dạy chúng em nhiều điều hay, điều tốt. Dạy chúng em trồng cây, trồng hoa. Chúng em rất yêu quý thầy cô vì đã dạy chúng em những điều đó. Bản thân em cũng rất vui khi được làm với thầy cô. Em đã trồng được 1, 2 cây. Thầy cô đã khen em là ngoan và em rất vui”.
Tây nguyên đang trong thời tiết khá oi bức. Song ở những ngôi trường vùng khó đã và đang triển khai hiệu quả phong trào xanh – sạch – đẹp – an toàn như thế này, cảm giác như luôn được bao bọc bởi những ngọn gió mát lành. Những ngọn gió không chỉ đến từ vườn cây, bóng lá mà đến từ tấm lòng hết mực yêu thương các em học sinh nơi vùng khó…
Hòa Giang; Viễn Khánh