Vài ba tháng trở lại đây, tại thôn 3 và thôn 6 xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah rộ lên tình trạng nhiều gia đình sau nghe tin sẽ xây dựng tuyến đường tránh đô thị Pleiku qua đất của gia đình mình nên ồ ạt trồng cây, xây nhà và các vật kiến trúc để chờ đền bù. Nhóm phóng viên Thời sự đã tìm hiểu vấn đề trên.

Tại thôn 3, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah, sau khi thấy có cán bộ xuống khảo sát đo đạc, chôn cọc tim đường thuộc quy hoạch đường tránh đô thị Pleiku từ xã Ia Khươl, huyện Chư Pah đến ngã ba Hàm Rồng, thành phố Pleiku qua địa phương, nhiều gia đình đã cấp tập, lén lút trồng cây, xây nhà và các vật kiến trúc trái phép trên đất nông nghiệp với hy vọng sắp tới sẽ nhận được đền bù.
Dù chưa biết thông tin quy hoạch tuyến đường tránh đô thị Pleiku qua đất nhà mình có chính xác hay không nhưng nhiều gia đình ở đây đang ồ ạt xây nhà để chờ nhận tiền đền bù. Nhiều gia đình xây nhà với số tiền lớn nhưng sau đó không sử dụng, bỏ hoang.
Tình trạng trên diễn ra càng ồ ạt và phổ biến hơn kể từ ngày 14/6/2016, khi UBND huyện Chư Pah công bố quy hoạch tuyến đường tránh đô thị Pleiku qua địa bàn huyện. Theo thống kê của UBND xã Nghĩa Hòa, có 32 gia đình ở thôn 3 và thôn 6 đã xây dựng 43 công trình gồm: Nhà ở và vật kiến trúc như: Bể chứa nước, chuồng trại chăn nuôi, tường rào…đồng thời đào 33 giếng nước, cùng với tiến hành trồng nhiều loại cây trong diện tích đất của gia đình. Với mục đích chính là chờ đền bù nên nhiều gia đình xây dựng các công trình không xuất phát từ nhu cầu sử dụng. Nhiều gia đình dù hoàn cảnh đang rất khó khăn nhưng cũng tìm mọi cách vay mượn để có tiền xây dựng công trình.
Anh Nguyễn Công Sơn- thôn 3, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah cho biết: “Mình cứ xây nhà và các công trình khác, nếu có nằm trong quy hoạch làm đường thì có tiền đền bù, không nằm trong quy hoạch thì thôi chứ biết sao”.
Cũng với mục đích không tốt như trên nên cách trồng các loại cây của nhiều gia đình ở đây rất vô lý, phản khoa học. Trồng cây với mật độ dày đặc, chi chít; trồng cây con dưới tán các loại cây công nghiệp dài ngày và trồng các loại cây gỗ quý như huỳnh đàn, trắc với hy vọng sắp tới nhận được nhiều tiền đền bù. Mặc dù các ngành chức năng của huyện Chư Pah và xã Nghĩa Hòa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các biện pháp nghiêm cấm nhưng nhiều người dân ở đây vẫn lén lút cố tình trồng cây, xây các công trình trên đất dự kiến quy hoạch xây dựng tuyến đường tránh đô thị Pleiku qua địa bàn huyện. Quan điểm của lãnh đạo huyện Chư Pah cũng như lãnh đạo xã Nghĩa Hòa là kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để dẫn đến những khó khăn, phức tạp khi tiến hành công tác giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường này.
Ông Lê Văn Thành- Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa- Chư Pah cho biết: “ được xây dựng các công trình trái phép và đã thống kê các trường hợp vi phạm để có biện pháp xử lý. Xã cũng kiến nghị đến cấp có thẩm quyền, nên sớm công bố quy hoạch chi tiết về xây dựng tuyến đường tránh đô thị Pleiku qua địa bàn xã để xã có căn cứ xử lý các vấn đề có liên quan, không gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội ở địa phương”.
Mục đích chính của việc xây dựng tuyến đường tránh đô thị Pleiku là nhằm phục vụ phát triển kinh tế- xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho chính người dân trong việc đi lại, làm ăn, nâng cao chất lượng cuộc sống. Lẽ ra nhiều người dân ở thôn 3 và thôn 6 xã Nghĩa Hòa cần đồng tình ủng hộ, góp sức cùng nhà nước thực hiện chủ trương trên, chẳng những không làm được điều đó mà còn cố tình vi phạm các quy định của nhà nước với mục đích trục lợi cho bản thân là điều đáng phê phán. Lời cảnh báo cho các hộ dân đang xây cất, trồng cây trên vùng quy hoạch làm đường ở đây là: Coi chừng “tham thì thâm” và sẽ có nhiều người tự rước nợ vào thân./.
Hà Đức, R’Piên