Thời gian gần đây, cây bưởi da xanh được nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai lựa chọn để phát triển kinh tế. Tại phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, mô hình trồng bưởi da xanh theo hướng hữu cơ của anh Hoàng Văn Hùng được nhiều người biết đến bởi phương pháp chăm sóc đặc biệt. Thay vì phải tốn kém tiền bạc, công sức cho việc dùng thuốc trừ sâu, anh Hùng đã áp dụng mô hình nuôi kiến vàng để bảo vệ và chăm sóc vườn cây. Loại thiên địch có lợi này không chỉ diệt sạch sâu bọ gây hại cho cây trồng mà còn giúp nâng cao chất lượng cho trái bưởi.
Ấn tượng đầu tiên khi đến với vườn bưởi của Hoàng Văn Hùng là “đường đi” cho những chú kiến vàng, được giăng nối khắp các cây bưởi trong vườn. Kiến vàng là một loài côn trùng, được xếp vào loại thiên địch, có thể diệt trừ hiệu quả nhiều loài sâu hại như bọ xít, rầy mềm, sâu vẽ bùa, rệp sáp, nhện đỏ…trên cây bưởi. Nhờ vào đặc tính sẵn có đó, việc diệt trừ sâu hại trên cây ăn trái đã trở nên thật đơn giản. Điều đó không chỉ giúp anh Hùng tiết kiệm chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, mà đặc biệt hơn sự hiện diện của loài kiến vàng còn góp phần làm cho trái cây bưởi bóng mượt, vỏ mỏng, phẩm chất ngon ngọt, múi rất nhiều nước.
Anh Hoàng Văn Hùng – Phường An Bình, thị xã An Khê nói: “Trồng hữu cơ thì mình phải để cây nó phát triển tự nhiên, có những rệp, con sâu bệnh thì những con thiên địch như con bọ rùa đỏ, con kiến vàng nó mới đến nó sống. Con kiến vàng nó đến nó ở, nó đi, nó bò qua bò lại thì nó ăn cái trứng của con rầy, con rệp thì nó tiết ra một chất axit, và qua theo dõi thì ăn cái quả bưởi được nó đi qua đi lại thì ngon hơn những quả bưởi khác.”
Khi bắt tay nuôi kiến vàng, anh Hùng nhận được nhiều lời bàn ra tuy nhiên, anh vẫn quyết tâm làm bằng được. Và sự kiên định và nỗ lực của anh Hùng đã được đền đáp. Hiện nay, đàn kiến đã phủ khắp và bảo vệ hiệu quả cho vườn bưởi. Để kiến vàng dễ dàng làm tổ trú ẩn, bên dưới những gốc cây, anh Hùng còn trồng thêm các loại hoa màu vừa tạo môi trường cho kiến vàng phát triển, vừa bảo vệ thảm đất, vừa giúp anh tăng thu nhập. Bên cạnh đó, sẵn diện tích đất sẵn có của gia đình, anh Hùng còn trồng thêm cỏ để nuôi bò. Từ nguồn phân bò sẵn có, anh tự ủ phân sinh học để bón cho vườn bưởi. Nhờ cách làm thuận tự nhiên này đã giúp anh Hùng bán bưởi được giá hơn.
Ông Nguyễn Kim Vinh – Chủ tịch Hội Nông dân phường An Bình, thị xã An Khê cho biết: “Đối với mô hình trồng bưởi của anh Hùng, qua quá trình đầu tư, thì ảnh có một niềm đam mê nên mới thành công, chất lượng vườn bưởi của anh ấy được nhiều các cấp ngành đánh giá cao. Qua đó, một số anh em hội viên cũng đang học hỏi để ảnh chia sẻ kinh nghiệm.”
Có thể thấy, việc phát triển và nuôi dưỡng kiến vàng trong vườn cây ăn trái đặc biệt là cây có múi là một giải pháp sinh học thông minh thay thế thuốc trừ sâu và bảo vệ môi trường, tạo dựng thói quen sản xuất lành mạnh, hợp với xu thế nông nghiệp thuận tự nhiên. Đây là một cách làm hiệu quả, thiết thực giúp phát triển nền nông nghiệp xanh bền vững, có thể nhân rộng và phát triển./.
Trương Trang – Phi Long