Tuổi trẻ là tuổi của hoài bão, ước mơ và khát vọng cống hiến sức mình. Đó chính là nguồn nội lực dồi dào, nguồn động lực lớn lao để cùng hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thịnh vượng. Nhờ được chú trọng giáo dục truyền thống và nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng mà lớp lớp thanh niên các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thể hiện tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị vững vàng trong mỗi giai đoạn phát triển của tỉnh nhà.
Thiếu tướng Đinh Dương, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5 năm nay đã gần 80 tuổi. Tham gia cách mạng từ khi còn là một cậu thiếu niên 13,14 tuổi, ông đã cùng đồng đội của Tiểu đoàn 15 trải qua hàng trăm trận đánh ác liệt giáp mặt với quân thù ở khắp các mặt trận của tỉnh Gia Lai. Những lần bị thương nặng tưởng chừng đã hy sinh thân mình, cùng bao khó khăn, gian khổ của thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước như càng hun đúc khát vọng cống hiến của thế hệ những người lính giải phóng quân như ông Đinh Dương thời bấy giờ cho nền độc lập tự do của dân tộc. Dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng mỗi khi có dịp kể lại những ký ức về thời tuổi trẻ hào hùng – “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Mà lòng phơi phới dậy tương lai”, ông Đinh Dương rất tự hào và xúc động.
Thiếu tướng Đinh Dương – Nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5 xúc động kể lại: “Thời tuổi trẻ của chúng tôi thì chỉ biết lên đường nhập ngũ, nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, thế thì tuổi trẻ nói chung và bản thân nói riêng thì lúc bấy giờ sôi sục, không anh nào lùi bước/ Bác Hồ nói rồi “Không có gì quý hơn độc lập tự do” muốn thế thì phải xây dựng được lòng căm thù địch, ác liệt chừng nào, khó khăn chừng nào đều vượt qua. Nghe tin tỉnh Gia Lai được giải phóng, quá mừng quá sung sướng, không riêng gì chúng tôi mà các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai và 4,5 tỉnh Tây Nguyên đều như thế. Nhưng riêng chúng tôi không cầm được nước mắt, khóc vì đồng đội không được hưởng như mình.”

48 năm sau khi tỉnh Gia Lai được giải phóng, tinh thần phụng sự cách mạng của bao lớp thanh niên được trao truyền, nối tiếp và thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau qua từng thời kỳ đấu tranh, bảo vệ, xây dựng tỉnh nhà. Nhờ xác định được hoài bão, lý tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng mà thanh niên các dân tộc Gia Lai đã được rèn luyện, hun đúc ý chí, khát vọng vươn đến những giá trị tốt đẹp để tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của quê hương Gia Lai. Trong thời kỳ đất nước đổi mới, hội nhập, việc định hướng, giáo dục lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ được tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng. Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 – 2030” với nhiều mục tiêu cụ thể như: Hằng năm, phấn đấu ít nhất 75% tổng số thanh niên được tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phấn đấu đến năm 2025 giới thiệu ít nhất 19.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp; 30% ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên học sinh, sinh viên được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp; 80% thanh niên học sinh, sinh viên hưởng ứng, xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế – xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia. Phấn đấu đến năm 2025, 20% thanh niên học sinh, sinh viên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống. Là “trường học xã hội chủ nghĩa” của thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Theo đó, thời gian qua, Đoàn đã đã có nhiều giải pháp thực hiện và đạt được một số kết quả tích cực, đặc biệt là trong đổi mới nội dung, phương thức giáo dục thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng nổi bật như “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, xã hội”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Từ đó đã góp phần tạo môi trường thực tiễn để giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên phấn đầu trưởng thành.
Chị Hà Thị Giang Thảo – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai nhấn mạnh: “Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai rất chú trọng hình thức tuyên truyền vì nó là một trong những yếu tố rất quan trọng trong việc giáo dục lý tưởng, đạo đức trong thanh thiếu niên. Thời gian qua, Đoàn Thanh niên tỉnh nhà cũng đã tổ chức nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với lứa tuổi trên các hệ thống website của đoàn, diễn đàn mạng xã hội với các hình thức chuyển tải thông tin theo hướng cô động, xúc tích. Bằng nhiều hoạt động mang tính tương tác, trải nghiệm thực tiễn để đoàn viên, thanh niên được nghiên cứu tiếp cận thể hiện quan điểm trong các vấn đề.”
Chị Lê Thị Thanh Tâm – Xã Ia Sao, huyện Ia Grai tự hào nói: “Thời xưa ông cha ta có một khát vọng là đấu tranh dành độc lập dân tộc đã khơi gợi trong thanh niên hiện nay rất nhiều trong khát vọng cống hiến cho đất nước được nhiều hơn. Bản thân tôi không chỉ phát triển cho bản thân, gia đình mà còn tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, rèn luyện thể dục thể thao….”

Giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, thúc đẩy phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số là một trong những giải pháp quan trọng để góp phần xây dựng thế hệ tương lai trong thời kỳ hội nhập. “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay” – Ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, thanh niên các dân tộc tỉnh Gia Lai tiếp tục thể hiện ý chí, quyết tâm bằng những hành động cụ thể để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, giàu mạnh./.
Thanh Vui – Duy Linh – Minh Trung