Nuôi chim yến ở xã Ia MRơn

Cập nhật 27/5/2019, 08:05:31

Vài năm trở lại đây, người dân tại nhiều địa phương trong tỉnh đã mạnh dạn đầu tư tiền tỷ để xây dựng nhà nuôi yến. Có thể kể đến các địa phương như AyunPa, Phú Thiện, Chư Sê, Ia Grai… Đây được xem là một trong những mô hình đầu tư mạo hiểm bởi kinh phí đầu tư lớn, sau 2,3 năm trở lên mới bắt đầu cho thu hoạch. Tại xã Ia MRơn, huyện Ia Pa, hiện cũng đã có vài hộ mạnh dạn đầu tư mô hình này.

Cách đây hơn 2 năm, anh Lê Quốc Minh ở thôn Đoàn Kết, xã Ia MRơn đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng nhà và lắp đặt thiết bị, máy móc để nuôi yến. Vì đây là mô hình mới tại địa phương nên bản thân anh đã đi học hỏi nhiều nơi đồng thời ký kết hợp đồng về lắp đặt máy móc, kỹ thuật với một công ty chuyên cung cấp thiết bị nuôi chim yến. Vốn đầu tư lớn với gần 1 tỷ đồng nhưng anh Minh cũng chưa dám chắc về kết quả. Tuy nhiên, đến thời điểm này, với trên 200 cặp chim yến tìm đến làm tổ tại nhà đã khiến anh Minh khá yên tâm.

Anh Minh cho biết: “Hiện tại mô hình của mình yến không bằng dưới đồng bằng nhưng tiến triển tốt, 1 năm có khoảng 60-70 cặp chim về làm tổ.. Mình bước qua năm thứ 2 đã có trên 200 cặp chim về làm tổ. Hiện tại mình chưa nói trước được, mới có 2 năm thấy tiến triển thì được, còn đầu ra sau này thì chưa biết vì phụ thuộc nhiều yếu tố. Nói chung bỏ ra đồng vốn hơi lớn, tiền nhà bỏ ra thì được chứ đi vay ngân hàng thì rất nguy hiểm”.

Nếu nuôi thành công, chim yến có thể cung cấp sản phẩm tổ yến mang lại thu nhập rất cao. Do đó, hiện nhiều người dân trong tỉnh đã tự phát nuôi yến. Nhằm khuyến khích người dân địa phương chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế cũng như tránh tình trạng nuôi yến tự phát, thời gian qua, UBND xã Ia MRơn đã phối hợp với các ngành chuyên môn rà soát cũng như có định hướng đối với các hộ dân trên địa bàn. Theo đó, xã hiện có khoảng 4 hộ đầu tư mô hình nuôi yến. Vì đây là mô hình đòi hỏi kinh phí đầu tư cao, độ rủi ro lớn vì phụ thuộc vào chim trời nên UBND xã cũng tuyên truyền, vận động người dân cần cẩn trọng.

Ông Tăng Xuân Duẩn, Chủ tịch UBND xã Ia MRơn, huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Trên địa bàn hiện có 4 hộ gia đình nuôi yến. Năm 2016 Phòng NN hỗ trợ cho 2 gia đình, 2 hộ tự phát. Vừa qua phòngg NN phối hợp xã đi kiểm tra, mô hình này đầu tư rất cao, đến cả tỷ. Hỗ trợ NN chỉ khoảng 20%. Sau 2 năm mới thu hoạch, cho nên bước đầu một số hộ đã có tổ và đảm bảo. Các cơ quan chuyên môn xây dựng và hỗ trợ phương án, qua xem xét cho thấy tác động môi trường rất nhỏ”.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 70 nhà yến tại nhiều huyện, thị xã, thành phố, trong đó nhiều nhất tại thị xã AyunPa. Theo thống kê của ngành chức năng, hầu hết các nhà nuôi yến trên đều mang tính tự phát, quy mô gia đình nên gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý, lập quy hoạch. Ngành NN&PTNT tỉnh cũng đã khuyến cáo người dân cần tính toán kỹ hậu quả và sản phẩm đầu ra, không nên phát triển ồ ạt để tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư, đồng thời cần xây dựng các nhà nuôi yến ở xa khu dân cư để không gây ô nhiễm và tuân thủ hướng dẫn của cán bộ thú y nhằm kịp thời giám sát, tránh để bùng phát dịch bệnh từ chim yến./.

Ngô Thanh, R’Piên

Trả lời