Quan tâm, đầu tư các công trình nước sạch phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dân là một trong những nhiệm vụ được các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương nguồn được sạch cho người dân chưa được đảm bảo đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sức khỏe người dân. Điều đáng nói, nhiều năm nay tại thành phố Pleiku, nhiều người vẫn đang phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm.

Làng Plei Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku hiện có 130 hộ với 510 khẩu. Trong làng có 2 giọt nước phục vụ sinh hoạt cho người dân nhưng nay 1 giọt nước đã không sử dụng được. Theo phản ánh của người dân ở đây, mùa mưa thì nước giọt đủ phục vụ các nhu cầu sinh hoạt cho cả làng, còn mùa khô thì chỉ đủ sử dụng để ăn, uống. Dân làng không dùng nước giếng vì mỗi lần bơm lên trong nước có dầu, để lâu đóng váng cục nên chỉ dùng để tắm rửa và dùng cho gia súc. Nhiều gia đình có điều kiện hơn đã đầu tư bộ lọc để phục vụ sinh hoạt cho gia đình. Trước khó khăn này bà con trong làng mong muốn được lắp đặt hệ thống nước sạch để có nguồn nước đảm bảo hơn. Tuy nhiên, theo hợp đồng Công ty cấp nước Gia Lai, mỗi hộ dân phải đóng 4 triệu đồng để kéo nước về, nhưng vì điều kiện người dân ở đây còn khó khăn nên kế hoạch chưa được thực hiện.
Anh Ksor Giới, làng Plei Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku nói: “Người dân trong làng rất muốn có nước sạch để ăn uống, chứ nước giếng chỉ dùng cho bò, heo thôi. Nhiều người mong Nhà nước hỗ trợ cho một ít, dân một ít chứ dân mình đóng hết thì khó quá.”
Nguồn nước ô nhiễm nặng nề hơn ở làng Plei Ốp, là tại Tổ dân phố 3,4,5 và 6 thuộc phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku. Người dân nơi đây, hằng ngày phải sử dụng nguồn nước giếng đào nhiễm dầu để phục vụ sinh hoạt trong gia đình vì không có hệ thống nước máy. Mỗi lần bơm nước lên ngửi thấy mùi hôi nồng nặc và đục. Nhiều gia đình chỉ còn cách bơm lên thùng lọc có lót cát, than để khử bớt mùi rồi sử dụng.
Bà Phạm Thị Ngọc, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku cho biết: “Lọc thì nước trong vậy thì mình cứ uống thôi chứ không biết thứ gì hết. Bơm nước từ giếng lên thì bay mùi dầu, nồng nặc khó chịu lắm. Ở nhà thì có 1 cháu bị bệnh nhưng mà nước thì vẫn phải dùng”.
Người dân dù biết sử dụng các nguồn nước ô nhiễm nói trên để ăn, uống là không tốt, ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Hy vọng, qua phản ánh của người dân, các cấp chính quyền địa phương cần có những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục, hỗ trợ người dân có nguồn nước sạch để sử dụng.
Thúy Diện, Minh Trung